Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?

ANTD.VN - Nếu Ukraine sử dụng các hệ thống vũ khí Mỹ như pháo phản lực MLRS M270, M142 HIMARS để tấn công sâu vào Nga, quy mô cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ mở rộng, Thế chiến III có thể sẽ bùng phát. Đây là suy nghĩ của nữ nghị sỹ Đức, bà Bundestag từ đảng Cánh tả Sevim Dagdelen.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Vừa qua, Mỹ đã bàn giao cho Ukraine 8 bệ phóng di động trên khung gầm bánh lốp M142 HIMARS (Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao) và các tổ hợp rocket phóng loạt MLRS M270. Theo kế hoạch, sẽ còn có 4 tổ hợp M142 HIMARS nữa sẽ được chuyển cho Kiev.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Đứng trước những cảnh báo cứng rắn của Nga về vấn đề này, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết hôm 1/6 rằng, các nhà chức trách Ukraine, kể cả cá nhân Tổng thống Vladimir Zelensky, đã cam kết không sử dụng HIMARS cho các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Bình luận về điều này, nghị sỹ Bundestag (Quốc hội Đức) từ đảng Cánh tả Sevim Dagdelen cho biết, việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine làm gia tăng nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh giữa NATO với Nga, kéo theo những hệ lụy khôn lường đối với châu Âu.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Bà nhấn mạnh rằng, việc gửi ngày càng nhiều vũ khí hạng nặng và huấn luyện quân đội Ukraine làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Và những cảnh báo về nguy cơ này là không thừa.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Vừa qua, phát ngôn viên của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky đã tuyên bố rằng, Kiev có thể sử dụng các hệ thống tên lửa phóng loạt M270 và M142 HIMARS của Mỹ để tấn công bán đảo Crimea và các mục tiêu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Theo bà Dagdelen, nếu bán đảo Crimea hay cầu Kerch (nối bán đảo Crimea với lục địa Nga) bị tấn công, thì chính vũ khí Mỹ đã khiến xung đột Nga-Ukraine leo thang lên cấp độ mới và thậm chí là mở rộng quy mô, khi nó kích động một cuộc chiến toàn diện giữa Nga với khối NATO.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Vị nữ Nghị sĩ Đức nhấn mạnh, mục tiêu của Mỹ và các đồng minh là làm suy yếu nước Nga trong dài hạn và để đạt được điều này, phương Tây sẵn sàng chấp nhận để hàng chục nghìn người chết và đau khổ vô tận, cũng như sự tàn phá đất nước Ukraine.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Washington sẵn sàng “chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng” vì mục tiêu đánh bại, làm sụp đổ nước Nga, nhưng lợi ích của Mỹ và châu Âu không trùng khớp. EU luôn là bên chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến chống Nga.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Trong khi Washington ngồi ung dung thì châu Âu gánh chịu nhiều rủi ro từ các lệnh trừng phạt Nga. Các nước EU thực sự đang thực hiện cái gọi là “sự tự sát về kinh tế”, giống hệt như cảnh Đức đang gặp phải.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Nữ nghị sỹ Đức nhấn mạnh rằng, theo ước tính của các chuyên gia kinh tế, nếu nguồn cung cấp khí đốt từ Liên bang Nga bị cắt, sản lượng của Đức sẽ giảm hơn 12% trong trong 6 tháng tới và hơn 5,6 triệu việc làm sẽ gặp rủi ro.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Bà Dagdelen gọi NATO là "cỗ máy quân sự lớn nhất thế giới" và kêu gọi thành lập một kiến ​​trúc an ninh mới ở châu Âu bao gồm tất cả các nước EU và kể cả Nga, để giảm bớt sự phụ thuộc vào khối liên minh quân sự đã bị Mỹ chi phối.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Bà cho rằng, súng đạn không thể là “cậy gậy thần kỳ” dập tắt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và cần phải có các biện pháp ngoại giao nghiêm túc để giải quyết tình hình ở Donbass và cuộc xung đột ở Ukraine, nếu không, Thế chiến III thực sự có thể sẽ bùng phát.
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?
Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS tấn công sâu vào Nga sẽ khơi mào Thế chiến III?