Ukraine đóng băng cung cấp vũ khí để “trừng phạt” Nga

ANTĐ - Ngày 29-03, Tập đoàn Nhà nước "Ukroboronprom" của Ukraine đã đóng băng việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Nga, chấp nhận những thiệt hại kinh tế rất lớn theo điều khoản phá vỡ hợp đồng.

Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Yuri Tereshchenko tuyên bố: “Ngay hôm nay, vì những lý do dễ hiểu, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp cho Nga các vũ khí và thiết bị quân sự theo các hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp Nga. Quan hệ của chúng tôi sẽ đóng băng cho đến khi giảm leo thang căng thẳng”.

Trong thành phần của Tập đoàn Nhà nước “Ukroboronprom” có 134 xí nghiệp quốc phòng của Ukraine (125 cơ sở Nhà nước và 9 công ty cổ phần), trong đó có 13 xí nghiệp nằm trên lãnh thổ Crimea.

Hiện nay, nguồn thu nhập đáng tin cậy nhất của Tập đoàn vẫn là những hợp đồng xuất khẩu hoặc gia công cho các đối tác nước ngoài, trong đó, số lượng không nhỏ là từ Nga. Ông Tereshchenko cũng thừa nhận rằng “Ukroboronprom” sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế vì phá vỡ hợp đồng. Ngoài ra, sau này họ cũng sẽ bị ảnh hưởng về lòng tin khi muốn hợp tác làm ăn với các đối tác Nga. 

Ukraine đóng băng cung cấp vũ khí để “trừng phạt” Nga ảnh 1
Tàu đổ bộ đệm khí Zubr trước do Ukraine (doanh nghiệp tại Crimea) đóng cho Trung Quốc, hiện giờ là Nga


Trước khi chấp hành lệnh đóng băng quan hệ hợp tác quốc phòng với Nga, ngày 13-3, Tập đoàn đã gửi cho Nga lô kế tiếp các thiết bị radar điện tử, thước ngắm và phương tiện hướng dẫn dành cho robot và hàng không, sản xuất tại xí nghiệp “Photopribor" (Cherkasy).

Trước đó, vào ngày 27-02, Công ty cổ phần “Nhà máy đóng tàu Feodosia” - nhà sản xuất 2 chiếc tàu đổ bộ đệm khí Project 958 Bizon (Zubr), có trụ sở tại Crimea - đã bàn giao cho Bắc Kinh chiếc tàu đổ bộ đệm khí thứ 2 trong gói thầu đặt mua 4 chiếc (2 chiếc chuyển giao công nghệ đóng tại Trung Quốc) của hải quân nước này.

Ngày 17-3, Chính quyền Symferopol cũng đã tuyên bố quốc hữu hóa toàn bộ tài sản của Kiev trên bán đảo. Mọi cơ sở, doanh nghiệp và tổ chức khác của Nhà nước Ukraine hoặc của người Ukraine tham gia trên lãnh thổ Crimea sẽ thuộc về Crimea, tức là thuộc về Nga. Trong số này, bao gồm cả 13 cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukroboronprom.