Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder

ANTD.VN - Tên lửa Sidewinder sẽ được cung cấp cho Ukraine để sử dụng trên hệ thống phòng không MIM-72 Chaparral độc đáo.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Hệ thống phòng không MIM-72 Chaparral với tên lửa AIM-9 Sidewinder sẽ là vũ khí tiếp theo được Mỹ và đồng minh lấy ra khỏi kho dự trữ để cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Hiện tại Lực lượng phòng không Ukraine có trong tay một số tổ hợp sử dụng tên lửa không đối không nhưng được phóng đi từ mặt đất, điển hình là NASAMS với đạn AIM-120 AMRAAM, Aspide trang bị đạn AIM-7 Sparrow hay IRIS-T.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Sắp tới dự kiến Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn di động trang bị tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder như một lựa chọn rẻ tiền hơn để phòng thủ cự ly gần, đó là hệ thống MIM-72 Chaparral.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Chaparral là một hệ thống tên lửa đất đối không tự hành tầm ngắn, được phát triển dựa trên cơ sở tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder. Trong vai trò mới, loại đạn hàng không này nhận định danh MIM-72.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Phiên bản tên lửa MIM-72A có đường kính thân 127 mm, dài 2.604 mm, sải cánh 631 mm, trọng lượng 85 kg với đầu đạn 11,2 kg. Tên lửa MIM-72A có tầm bắn hiệu quả từ 500 - 6.000 m (cự ly bay tối đa của tên lửa 9.300 m với thời gian 22 giây). Độ cao hoạt động trong khoảng 15 - 3.000 m.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Trong khi đó phiên bản cải tiến MIM-72C được chế tạo trong giai đoạn từ 1970 - 1974, đưa vào trang bị tháng 7/1978. Kích thước tên lửa không thay đổi so với phiên bản cơ sở, còn trọng lượng tăng lên 86,2 kg.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Tên lửa MIM-72C được trang bị đầu đạn nổ mảnh M250 với các mảnh làm từ hợp kim volfram có trọng lượng 12,6 kg (được chế tạo tại công ty Pikatinskom), đầu nổ vô tuyến phi tiếp xúc M817 (sản phẩm của Phòng Thí nghiệm Harry Daimonda).
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Khí tài quan trọng nhất của tên lửa MIM-72C là đầu tự dẫn hồng ngoại loại AN/DAW-1 (sản phẩm của công ty Ford Aerospace) đi kèm động cơ nhiên liệu rắn một tầng ít khói Mk 36. Cự ly bắn hiệu quả của tên lửa đạt hơn 9.000 m.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Phiên bản tên lửa MIM-72G được trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại AN/DAW-2 quét hình hoa thị RSS (Rosette Scan Seeker), bảo đảm xác suất đánh chặn mục tiêu cao và thời gian phóng đạn đánh chặn sớm hơn.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Việc xử lý tín hiệu và chống nhiễu (tự nhiên và nhân tạo) được đơn giản hóa nhờ trang bị bộ vi xử lý nâng cấp. Đầu tự dẫn quét dạng hoa thị có thể tái lập trình khi các đặc tính về mối đe dọa thay đổi (ví dụ như các dạng nhiễu hồng ngoại…).
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Hiện nay có nhiều nguồn thông tin cho rằng nhà sản xuất sẽ chế tạo tên lửa phòng không có điều khiển Chaparral-2 với việc trang bị hệ thống dẫn hướng đa chế độ, có cự ly bay lớn hơn (>15 km) và hiệu quả tác chiến cao.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Hệ thống dẫn hướng đa chế độ của tên lửa sẽ gồm thiết bị sục sạo và theo dõi hồng ngoại, bộ cảm biến âm học, cảm biến tần số vô tuyến thụ động và cảm biến radar với xác suất bị đánh chặn thấp. Đạn sẽ không bị “vô hiệu hóa” trước tất cả các phương tiện tác chiến điện tử và hồng ngoại.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Hệ thống được tích hợp radar chỉ thị mục tiêu AN/MPQ-49, khung gầm xe bệ phóng bánh xích M730 được chế tạo trên cơ sở xe kéo pháo M548 với khả năng cơ động khá cao, kíp chiến đấu của MIM-72 Chaparral là 4 người.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Nhìn chung mặc dù đã cao tuổi nhưng MIM-72 Chaparral vẫn là một hệ thống tên lửa phòng không di động lợi hại, nhất là khi nó được trang bị những loại đạn đánh chặn thế hệ mới, sẽ là sự bổ sung đáng giá cho NASAMS, Aspide hay IRIS-T.
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder
Ukraine có thêm hệ thống phòng không độc đáo sử dụng tên lửa Sidewinder