Ukraine chuẩn bị biên chế xe hơi bọc thép Dozor-B cho quân đội

ANTĐ - Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine cho biết, họ đã sẵn sàng cung cấp xe hơi bọc thép "Dozor-B" được chờ đợi từ lâu cho quân đội để tăng cường sức chiến đấu tại Donbass.

Theo cơ quan báo chí của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine, họ đã bàn giao một phiên bản hiện đại của dòng xe bọc thép "Dozor B" cho quân đội để thử nghiệm thực tế.

"Những chiếc xe bọc thép này đã sẵn sàng được bàn giao cho các lực lượng vũ trang Ukraine để thử nghiệm. Chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm vào cuối mùa hè này và sau đó sẽ bàn giao những chiếc xe đầu tiên cho Bộ Quốc phòng", hãng tin Unian dẫn lời giám đốc điều hành tập đoàn cho biết..

Ông cam kết rằng, vào cuối năm 2015, quân đội Ukraine sẽ nhận được đầy đủ số xe bọc thép “Dozor-B” theo kế hoạch để đưa đến các khu vực xung đột tại Donbass chống lại lực lượng ly khai thân Nga.

Xe hơi bọc thép "Dozor-B" của Ukraine

Tuy nhiên, tuyên bố này có thể tiếp tục là một lời hứa sáo rỗng do trước đây nhiều kế hoạch bàn giao đã bị chậm trễ. Còn nhớ hồi tháng 6-2014, ông Oleksandr Turchynov, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang khi đó, cam kết rằng quân đội sẽ sớm được biên chế 200 chiếc "Dozor". Đến tháng 2-2015, người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine lại hứa rằng, việc bàn giao sẽ bắt đầu vào tháng 3. Nhưng sau đó, ông lại tuyên bố lùi đến cuối mùa hè này.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã bắt đầu lắp ráp chỉ 10 chiếc "Dozor" và những chiếc xe bọc thép được lắp giáp xong cũng không được đánh giá cao như thiết kế.

Được biết, chất lượng dịch vụ và nâng cấp thiết bị quân sự của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine còn rất nhiều hạn chế. Sau khi được nâng cấp và bàn giao lại cho quân đội, các phương tiện thường gặp rất nhiều lỗi kỹ thuật và không đáp ứng được yêu cầu của quân đội.

Trong một năm rưỡi qua, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiếp nhận được 45 chiếc xe bọc thép chở quân BTR-3 và BTR-4 nâng cấp. Nhưng chỉ có 18 trong số xe này vẫn còn có thể hoạt động, trong khi số xe còn lại không thể hoạt động do lỗi kỹ thuật chứ không phải bị hư hại trong chiến tranh.