Ukraina cạnh tranh vị thế sản xuất xe tăng với Đức

ANTĐ - Ngày 18-2, nhà xuất khẩu vũ khí Ukrspetsstroi cho biết, sẽ chuyển giao 110 bộ phận cấp điện và các bộ phận động cơ xe tăng khác cho Pakistan, theo nội dung một bản hợp đồng trị giá 50 triệu USD.
Ukraina cạnh tranh vị thế sản xuất xe tăng với Đức ảnh 1
Ukraina đang cạnh tranh vị trí là nhà sản xuất bộ phận cấp điện
 xe tăng hàng đầu thế giới với Đức



Các bộ phận điện sẽ được sản xuất tại nhà máy Malyshev, có trụ sở tại Kharkov, theo một bản hợp đồng 4 năm mới được ký vài ngày trước đó. Tuy nhiên Ukrspetsstroi không tiết lộ bất cứ thông tin chi tiết kỹ thuật nào.
Trước đó Ukraina đã chuyển giao hơn 300 bộ phận cấp điện sử dụng cho xe tăng chiến đấu chủ lực al-Khalid của Pakistan, ngoài ra Ukraina cũng cung cấp động cơ xe tăng cho Trung Quốc. Quyền phó tổng giám đốc Ukrspetsstroi, Vadim Kozhevnikov tin rằng Ukraina đang ở vị trí cạnh tranh là nhà sản xuất bộ phận cấp điện xe tăng hàng đầu thế giới, nhất là với Đức.