UEFA thống nhất quy trình đăng cai Euro 2020

ANTĐ - Cơ quan tối cao của bóng đá châu Âu đã thống nhất về giới hạn địa điểm của mỗi nước tham gia đăng cai Euro 2020 và sẽ hoàn tất danh sách các SVĐ vào tháng Chín năm sau.

UEFA đã xác nhận quy trình tham gia đăng cai cho các quốc gia muốn bầu thành phố chủ nhà của mình cho giải bóng đá vô địch châu Âu năm 2020.

Cuối năm 2012, UEFA công bố ý tưởng sẽ tổ chức EURO 2020 tại 13 thành phố trên khắp châu Âu để kỷ niệm 60 năm giải đấu này được thành lập.

Tại cuộc họp giữa các thành viên của BCH UEFA hôm thứ Năm vừa qua, tất cả đã đồng ý sẽ phân chia 12 thành phố để tổ chức ba bảng đấu, một thành phố cho các trận ở vòng knock-out, một thành phố cho các trận bán kết và chung kết.

Mỗi quốc gia sẽ được nộp hai hồ sơ dự thầu: một cho các trận đấu thường, một cho vòng bốn đội mạnh nhất. Ngoài ra, hai trận đấu bán kết và trận chung kết sẽ được tổ chức trên cùng một SVĐ.

Các SVĐ chưa được tiến hành xây dựng vẫn có thể tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, nó phải được khởi công chậm nhất là vào năm 2016 hoặc thành phố chủ nhà sẽ bị loại.

UEFA sẽ chính thức nhận hồ sơ kể từ ngày 11-9 tới đây. Lễ công bố các thành phố được quyền đăng cai Euro 2020 sẽ được tổ chức vào tháng Chín năm 2014.