Úc sẽ không bị “mắc kẹt” trong cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc

ANTĐ - Daniel R Russel, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, đã phản bác lại ý kiến của cựu Thủ tướng Úc, Malcolm Fraser và tuyên bố Úc sẽ không bị “buộc” phải tham gia vào cuộc chiến của Mỹ và Trung Quốc.
Úc sẽ không bị “mắc kẹt” trong cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh 1

Daniel R Russel, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Trước đó, ông Fraser trong cuốn sách “ Những đồng minh nguy hiểm” của mình đã kêu gọi Úc từ bỏ liên minh với Mỹ để tránh xung đột với Trung Quốc. Ông nhận định Úc đang bị “mắc kẹt” trong mối quan hệ liên minh với Mỹ. Đồng thời khuyến khích quốc gia này nên lựa chọn đứng trung lập nếu chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra.  

Tuy nhiên, trợ lý Ngoại trưởng Russel cho biết, ông tin rằng sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc, và thật là sai lầm khi nói: “Chiến lược của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ làm tăng nguy cơ chiến tranh đối với Úc”. Ông cũng bày tỏ lo ngại về tin đồn sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông và các cuộc tấn công nhằm vào các công ty thương mại của Mỹ tại Trung Quốc.  

Cựu Đại sứ Úc, Geoffrey Raby cũng đã có chuyến  thăm tới Trung Quốc cho biết, Úc không nằm trong mục tiêu thương mại hoặc cuộc thăm dò chống độc quyền của Trung Quốc. Hiện tại, Úc đang phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, với 1/3 sản phẩm xuất khẩu sang quốc gia này. 
Ông Raby cũng cho biết thêm rằng, Trung Quốc đã gửi thông điệp chính trị thông qua các biện pháp kinh tế đối với Mỹ. Ông tin rằng, thông qua các thông điệp này, Trung Quốc đang nhắc nhở Mỹ về cái giá mà nó phải trả nếu mối quan hệ giữa họ ngày càng leo thang.