UBND TP.HCM trao Bằng khen tặng Công ty VNG

ANTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký tặng Bằng khen cho tập thể Công ty Cổ phần VNG vì đã có nhiều thành tích trong kinh doanh dịch vụ và đóng góp các hoạt động từ thiện, xã hội liên tục nhiều năm, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của thành phố.

Bằng khen vừa được Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Như Thủy trao tặng cho Công ty Cổ phần VNG vào chiều 12-9 (ảnh). Đây là sự ghi nhận vô cùng quý báu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đối với những nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều năm qua của Công ty Cổ phần VNG.

Cụ thể, ngoài sự phát triển liên tục về doanh nghiệp và sản phẩm, những năm qua, Công ty Cổ phần VNG đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện lớn, có ý nghĩa xã hội cao như: tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, tặng xuồng cứu hộ CQ cho Trường Sa; thực hiện việc kêu gọi cộng đồng mạng tham gia quyên góp tặng thêm 1 xuống cứu hộ CQ cho Trường Sa với tổng trị giá 2 chiếc xuồng là hơn 7 tỷ đồng. Tham gia và thực hiện các hoạt động quyên góp sách và gây quỹ cho chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do báo Pháp Luật TP.HCM và quỹ Vừ A Dính tổ chức với số tiền hơn 400 triệu đồng và trên 3.000 cuốn sách.

Sáng lập Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam (VNIF) và thông qua VNIF thực hiện nhiều hoạt động xã hội như: Tài trợ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện; Phát động và thực hiện chương trình đưa Internet về làng, chuyển tặng hàng chục máy tính cho các trường học; thực hiện chương trình “1.000 áo ấm cho trẻ vùng cao đến lớp” chuyển tặng gần 1.100 áo ấm mới, 1.000 áo cũ cùng hơn 150 quyển sách, truyện tranh, đồ chơi, mũ len, tất… cho gần 2.000 học sinh nghèo vùng núi; Trao tặng các học bổng cho trẻ em vùng cao, học bổng cho sinh viên nghèo; hỗ trợ, quyên góp cho các hoàn cảnh, trường hợp khó khăn… Các hoạt động xã hội của VNG trong những năm qua có tổng trị giá lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Về phía phát động phong trào cho nhân viên công ty, VNG cũng đã nhiệt tình vận động nhân viên công ty tham gia hiến máu nhân đạo, tài trợ và tham gia các hoạt động “Đi bộ vì nụ cười” để hỗ trợ phẫu thuật trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch…

Về hoạt động kinh doanh, những năm qua VNG luôn thực hiện rất tốt các quy định của nhà nước, liên tục nhận được khen thưởng của Cục thuế Thành phố, Bộ Tài chính và nhận được nhiều giải thưởng uy tín như top 100 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2013, top 200  Sao Vàng Đất Việt các năm 2010, 2011; liên tiếp đoạt các giải thưởng Sao Khuê do VINASA – Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam trao tặng từ năm 2007 – 2013…

Vui mừng với sự ghi nhận của Ủy ban Nhân dân Thành phố đối với những đóng góp của công ty, ông Lê Hồng Minh, Tổng Giám đốc VNG chia sẻ: “Bằng khen được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng lần này là một phần thưởng vô cùng quý giá đối với toàn bộ tập thể cán bộ nhân viên VNG. Sự ghi nhận này từ phía Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là nguồn động viên, là động lực mới để toàn thể nhân viên VNG cố gắng hơn, nỗ lực hơn trong hoạt động kinh doanh cũng như đóng góp công sức cho công tác xã hội, tiếp tục mang tới những thành công mới, thực hiện sứ mệnh “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam” mà công ty đã đề ra”.