UBND tỉnh Phú Yên phản hồi vụ 444 tấn gạo chưa đến tay người nghèo

ANTĐ - Ông Nguyễn Phất, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, UBND tỉnh này vừa ra quyết định phân bổ 444 tấn gạo (phần còn lại trong tổng số 676 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho nhân dân). 
Theo đó, các huyện Đồng Xuân được phân bổ 120 tấn, Đông Hòa 57 tấn, Tuy An 50 tấn, Sơn Hòa 27 tấn, Phú Hòa 25 tấn, Sông Hinh 26 tấn, Tây Hòa 18 tấn, thị xã Sông Cầu 100 tấn và thành phố Tuy Hòa 21 tấn.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở LĐ-TB-XH tỉnh làm việc với Cục Dự trữ quốc gia khu vực Nam Trung Bộ để được bàn giao gạo kịp thời và hoàn thành việc cấp phát cho nhân dân trước ngày 27-2 trên cơ sở bình xét chặt chẽ, công khai, đúng đối tượng, có sự tham gia của người dân. 

UBND tỉnh Phú Yên phản hồi vụ 444 tấn gạo chưa đến tay người nghèo ảnh 1
Cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân 


Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên, việc phân bổ gạo được chia làm 2 đợt (cứu đói và cứu đói giáp hạt). Đợt 1 được triển khai từ ngày 25-1, đã phân bổ 232 tấn cho các các huyện Đông Hòa 45 tấn, Sơn Hòa 38 tấn, Phú Hòa 35 tấn, Tây Hòa 35 tấn, Sông Hinh 32 tấn, Tuy An 10 tấn, Đồng Xuân 7 tấn, thị xã Sông Cầu 5 tấn và thành phố Tuy Hòa 25 tấn.

Trước đó, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, tại tỉnh Phú Yên vẫn còn 444 tấn trong tổng số 676 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ cứu đói vào dịp Tết Nguyên Đán và giáp hạt năm 2014 chưa đến được tay hộ nghèo. 

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND tỉnh này khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc trên; đồng thời thực hiện cấp phát gạo cứu đói theo đúng quyết định của Thủ tướng và báo cáo kết quả trước ngày 20-2.