V-League 2016:

Uất ức trọng tài, S.Khánh Hòa đòi đá lại

ANTĐ - Một lần nữa, công tác trọng tài lại trở thành tâm điểm ở V-League 2016 khi trọng tài đẳng cấp FIFA Phùng Đình Dũng có một quyết định đáng xấu hổ, không công nhận bàn thắng khiến S.Khánh Hòa thua đau trên sân nhà trước QNK.Quảng Nam.

Uất ức trọng tài, S.Khánh Hòa đòi đá lại ảnh 1Pha xử lý sai lầm khiến trọng tài Phùng Đình Dũng bị phản ứng dữ dội

Tại trận đấu ở vòng 18 V-League 2016 này, sau khi dẫn trước 1-0 ngay tại Nha Trang, các cầu thủ QNK.Quảng Nam thường xuyên ăn vạ, câu giờ nhưng đội chủ nhà vẫn kiềm chế và chơi fair-play. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 90+1, một cầu thủ Quảng Nam ăn vạ khá thô, nhưng trong thế bị dẫn và buộc phải chắt chiu thời gian để tìm bàn gỡ, S.Khánh Hòa đã không trả bóng và thực hiện ném biên để tấn công. Tình huống này giúp Uche đánh đầu tung lưới đội khách. Trợ lý trọng tài báo cờ công nhận bàn thắng, nhưng các khán giả trên sân đã ngỡ ngàng khi trọng tài chính Phùng Đình Dũng ra hiệu từ chối công nhận bàn thắng hợp lệ này.

Quá uất ức vì bị mất oan bàn thắng, BHL và CĐV S.Khánh Hòa đã không thể kiềm chế và liên tục gây sức ép lên trọng tài chính Phùng Đình Dũng. Sau trận, trọng tài Phùng Đình Dũng và cộng sự buộc phải nhờ tới lực lượng an ninh hộ tống mới có thể rời sân an toàn. Sáng qua 31-7, phía CLB S.Khánh Hòa đã có công văn gửi VFF, VPF và BTC V-League yêu cầu trọng tài Phùng Đình Dũng lý giải quyết định của mình, và cũng yêu cầu “phá rào” cho đá lại trận đấu trên. Trao đổi với Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi về sự cố này, ông Mùi cho biết: “Nếu trọng tài Phùng Đình Dũng từ chối bàn thắng vì S.Khánh Hòa chơi không fair-play trong tình huống ấy, thì đó là một sai lầm. Trong bóng đá, chuyện fair-play hay không là việc riêng của hai đội. Trọng tài không thể can thiệp. Đội nào chơi thiếu fair-play sẽ bị dư luận lên án, chứ trọng tài không thể từ chối bàn thắng theo cách đó”.

Cũng theo lý giải của Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi, có khả năng trọng tài Phùng Đình Dũng đã bị nhầm lẫn giữa tình huống ném biên và chạm đất, dẫn tới quyết định không công nhận bàn thắng của S.Khánh Hòa. “Tình huống đó, có thể trọng tài Phùng Đình Dũng đã nhầm lẫn. Chỉ có một trường hợp duy nhất là khi trọng tài thả bóng chạm đất, cầu thủ không trả bóng cho đối phương mà đá bóng vào cầu môn thì mới không tính bàn thắng mà thôi”. Lúc này, yêu cầu tổ chức lại trận đấu từ phía S.Khánh Hòa khiến V-League thêm rối loạn. Trước đó, nhiều bê bối từ các trọng tài cũng như cầu thủ đã làm cho V-League trở nên xấu xí hơn trong mắt người hâm mộ.

Công Phượng mờ nhạt trong trận thắng tưng bừng của Mito Hollyhock 

Hôm qua 31-7, Công Phượng đá có trận đầu tiên đá chính cho CLB Mito Hollyhock khi đội bóng của tỉnh Ibaraki tiếp Kanazawa tại vòng 26 J-League 2. Trong trận đấu này, Công Phượng đã nỗ lực nhưng chơi không thực sự nổi bật. Anh bị thay ra ở hiệp 2 và đây cũng là thời điểm Mito Hollyhock liên tiếp có được các pha lập công để có được chiến thắng 3-0. Với thắng lợi này, Mito Hollyhock vươn lên xếp hạng 13/22 với 30 điểm sau 25 trận tại J-League 2.

HÀ MI