UAE đại thắng giao hữu trước khi tái đấu tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chủ nhà bảng G - UAE tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đè bẹp tuyển Ấn Độ 6-0 trong trận giao chuẩn bị cho giai đoạn quyết định thứ hạng bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Ấn Độ được đánh giá là đối thủ ngang tầm, thế nhưng ở trận này, UAE tỏ ra vượt trội ở tất cả các thông số.

Sáu bàn thắng của chủ nhà UAE do công Khalil Ibrahim, Fabio de Lima (cú đúp) và Ali Mabkhout (hat-trick). Trận này, Ali chứng tỏ mình là tay săn bàn số 1 bên phía UAE. Tiền đạo số 7 từng vắng mặt ở trận đấu lượt đi trên sân Mỹ Đình, và khi trở lại, đây sẽ là cái tên mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải rất lưu tâm.

Ali Mabkhout (số 7) là cái tên mà thầy trò Park Hang-seo phải lưu tâm ở trận đấu với UAE ngày 15-6 tới.

Ali Mabkhout (số 7) là cái tên mà thầy trò Park Hang-seo phải lưu tâm ở trận đấu với UAE ngày 15-6 tới.

Huỷ diệt tuyển Ấn Độ tới 6-0, UAE như gián tiếp gửi thông điệp tới 4 đội bóng Đông Nam Á cùng nằm bảng G vòng loại World Cup 2022, bốn đối thủ mà họ xác định sẽ đánh bại để từ vị trí thứ tư hiện tại leo lên giành ngôi đầu bảng cùng suất vào thẳng vòng loại thứ ba.

Ngoài lợi thế là chủ nhà các lượt trận còn lại, UAE còn là đội bóng có lịch tập trung và giao hữu nhiều nhất. Kể từ khi vòng loại World Cup 2022 tạm ngưng vì dịch Covid-19, thầy trò HLV Marwijk đã có 5 trận giao hữu quốc tế và đang sắp xếp thêm một trận giao hữu nữa trước khi đấu 4 đối thủ Đông Nam Á vào tháng 6 tới.

Ngược lại với sự chuẩn bị của UAE, đội tuyển Malaysia mới vừa có đợt tập trung đầu tiên sau hơn 1 năm tạm nghỉ vì dịch. HLV Tan Cheng Hoe mong muốn có các trận giao hữu quốc tế như UAE, song điều này khó thành hiện thực bởi tình hình dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp.

Ở tình cảnh tương tự, đội tuyển Thái Lan dự kiến sẽ tập trung vào tháng 4, khi các tuyển thủ có khoảng nghỉ xả hơi sau giải VĐQG kết thúc ngày 30-3. HLV Nishino muốn sớm có giao hữu quốc tế, song Liên đoàn bóng đá Thái Lan thừa nhận điều này bất khả thi và chỉ có thể thực hiện khi đội này sang tới UAE chuẩn bị vòng loại World Cup.

Đội tuyển Indonesia sau 5 trận toàn thua đang gặp khó khăn với lịch tập trung, một phần vì dịch Covid-19, mặt khác do HLV trưởng Shin Tae-yong phải về Hàn Quốc điều trị bệnh mà chưa rõ ngày trở lại.

Với đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ đợt tập trung và giao hữu trong nước hồi tháng 12-2020, hơn một năm nay cũng chưa có trận giao hữu quốc tế nào.

Ông Park cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang phải tính toán phương án liên hệ đối thủ giao hữu khi sang UAE, giống như Thái Lan.

Dự kiến đội tuyển Việt Nam với 34 cái tên sẽ hội quân vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, tập luyện tại địa phương có điều kiện thời tiết tương tự UAE, trước khi chính thức lên đường dự vòng loại World Cup.

Tại bảng G lúc này, Việt Nam đang tạm xếp đầu với 11 điểm, đứng sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm).