U23 VN “full option”: Không nhiều biến động

ANTĐ - Ngay sau khi V-League 2013 hạ màn, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã rốt ráo chốt lực lượng cho đợt tập trung ngày 5/9 sắp tới của ĐT U23 VN. 

HLV Hoàng Văn Phúc đã xác định được đầy đủ lực lượng cho đợt tập trung sắp tới của U23 VN

Theo danh sách mới được công bố, lực lượng trong tay ông Phúc không có nhiều biến động, bởi so với lần tập trung hồi tháng 5, đội hình ĐT U23 VN đợt này chỉ có 2 sự bổ sung là trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA và hậu vệ chạy cánh Sầm Ngọc Đức của HN T&T. Trong khi đó, 3 gương mặt không thể hiện được nhiều tiến bộ suốt thời gian qua là Tiến Duy (Than QN), Hữu Phúc (HN T&T) và Giang Trần Quách Tân (Trẻ SHB ĐN) không được triệu tập trở lại. 

Điểm đáng chú ý hơn cả là HLV Hoàng Văn Phúc đã thuyết phục thành công HLV Nguyễn Văn Sỹ về làm “Phó tướng” thay cho HLV Lê Tuấn Long (vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội dự tuyển trẻ quốc gia. Trước mắt, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ sát cánh cùng ĐT U23 VN trong toàn bộ chuyến tập huấn tại Hungary sắp tới. Còn về khả năng ông Sỹ có chuyển sang dẫn dắt ĐTQG tham dự nốt 3 trận còn lại của vòng loại Asian Cup 2015 hay không hiện vẫn chưa được VFF xác nhận. 

Trước đó, lo ngại những cầu thủ thi đấu tại giải hạng Nhất không duy trì được phong độ do nghỉ thi đấu quá lâu, nên HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải gọi 9 cầu thủ U23 VN thuộc biên chế các CLB hạng Nhất lên tập trung sớm từ ngày 25/8. Các cầu thủ còn lại sẽ hội quân vào ngày 5/9 sau khi V-League 2013 khép lại như lịch đã định. Riêng các cầu thủ thuộc SHB ĐN và XM The V.NB sẽ tập trung muộn hơn 1 ngày do bận thi đấu tại trận Chung kết Cúp QG. 

Trao đổi với PV ANTĐ, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết, sau khi U23 VN hội quân với đầy đủ lực lược, BHL sẽ tập trung củng cố thể lực cho các cầu thủ không được thường xuyên thi đấu và tìm cách giải phóng sức ì đối với những cầu thủ có dấu hiệu quá tải. “Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27, chúng tôi chỉ có duy nhất 1 chuyến tập huấn tại Hungary từ ngày 11 đến 23/9. Vì vậy, tôi sẽ mang đi tất cả các cầu thủ để đảm bảo công tác rà soát lực lượng. Chúng tôi hy vọng chuyến đi này sẽ mang lại nhiều hiệu quả bởi tại Hungary, các cầu thủ sẽ được cọ xát với những đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội”, ông Phúc nói. 

Được biết, kết thúc chuyến tập huấn này, toàn đội sẽ trở về nước để chuẩn bị tham dự Cúp TP.HCM, diễn ra từ 26 đến 30/9 trên SVĐ Thống Nhất, với sự tham dự của CLB Santos (Brazil) và Malaga (Tây Ban Nha). 

DANH SÁCH ĐT U23 QG

HLV trưởng: Hoàng Văn Phúc

Các trợ lý: Nguyễn Văn Sỹ, Phùng Thanh Phương, Quách Ngọc Minh

Bác sỹ: Vũ Trọng Hạnh, Tuấn Nguyên Giáp 

Các cầu thủ:

Thủ môn (3): Trần Bửu Ngọc (TĐCS Đồng Tháp), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Huỳnh Tuấn Linh (Than QN) 

Hậu vệ (8): Phạm Mạnh Hùng, Trần Đình Hoàng (SLNA), Đinh Tiến Thành (XM V.HP),  Nguyễn Xuân Hùng (Hà Nội T&T), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Quang Hùng (V.NB), Dương Thanh Hào (TĐCS Đồng Tháp), Sầm Ngọc Đức (HN T&T). 

Tiền vệ (9): Nguyễn Thanh Hiền (TĐCS.ĐT), Nguyễn Hải Huy (Than QN), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội), Vũ Minh Tuấn (Than QN), Hoàng Danh Ngọc, Trần Mạnh Dũng (V.NB) Đồng Tháp), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Trần Phi Sơn (SLNA). 

Tiền đạo (5): Ngân Văn Đại (CLB Hà Nội), Mạc Hồng Quân (LĐBĐ VN), Hà Minh Tuấn (Trẻ SHB ĐN), Nguyễn Văn Quyết (HN T&T), Lê Hoàng Thiên (HA.GL).