U23 Việt Nam tự tin trước áp lực phải thắng Lào

ANTĐ - Cú sẩy chân tai hại trước Singapore đã đẩy U23 VN rơi vào tình thế phải chịu nhiều áp lực trước trận đấu với đối thủ dưới cơ là U23 Lào. Bởi vậy, HLV Hoàng Văn Phúc đã một lần nữa lên dây cót cho các học trò bằng tuyên bố sẽ giành trọn 3 điểm.

U23 Việt Nam có nhiều xáo trộn về đội hình tại buổi tập chiều 14-12

Để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Lào, HLV Hoàng Văn Phúc và các cầu thủ đã phải lặn lội tới sân Zayer Thiri để trực tiếp quan sát trận đấu giữa U23 Lào và U23 Malaysia. Theo đánh giá của ông Phúc, ở trận đấu này, U23 Lào đã có hiệp một chơi khá tốt và chủ động tạo được nhiều sức ép bên phần sân Malaysia. Thế nhưng, sang hiệp hai, U23 Lào lại chơi chùng xuống, bộc lộ nhiều sơ hở để đối phương tận dụng khai thác và ghi bàn.

Trái với thường lệ, ông Phúc tỏ ra thận trọng hơn khi từ chối bình luận sâu về điểm yếu và điểm mạnh của U23 Lào. “Đây là vấn đề về chiến thuật nên tôi xin phép không tiết lộ. Chúng tôi đã trao đổi và chuyển tải mọi thông điệp cho cầu thủ và hy vọng họ sẽ thi đấu tốt, đạt được mục tiêu giành chiến thắng”, ông Phúc cho biết.

Trong buổi tập chiều nay, Mạnh Hùng và Quang Hùng đã tập luyện bình thường trở lại, trong khi tiền Huy Hùng cũng tỏ ra khá sung sức sau thời gian dài dưỡng thương. Tuy nhiên, theo cách sắp xếp đội hình trên sân tập của HLV Hoàng Văn Phúc khi đưa Đình Hoàng trám vị trí Quang Hùng, Ngọc Hải đá cặp trung vệ với Tiến Thành, Phi Sơn chạy cánh phải để Mạnh Dũng bó vào trung tâm,… có thể thấy rằng U23 Việt Nam sẽ có sự điều chỉnh cả về nhân sự lẫn lối chơi trong trận đấu với U23 Lào.

Nói về khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn thể hiện sự tự tin rất lớn: “Như tôi đã từng nói sau trận thua Singapore là U23 Việt Nam vẫn còn nguyên quyền tự quyết. Nhưng bước đầu tiên là phải chiến thắng trước U23 Lào. Chúng tôi đủ sức để thực hiện điều đó”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Lào sẽ diễn ra vào 19h15 tối 15-12, trên sân Zayer Thiri. Trước đó, vào lúc 16h00 sẽ là cuộc đọ sức giữa U23 Singapore và U23 Malaysia.