U23 Việt Nam tự tin tranh ngôi đầu bảng của Myanmar

ANTD.VN - Trước trận tranh ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 với U23 Myanmar vào 19h tối 13-5 trên SVĐ Việt Trì, đội tuyển U23 Việt Nam đang có tâm lý thoải mái và vô cùng tự tin.

Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đang tích cực tập luyện trên sân phụ Việt Trì để chuẩn bị cho màn chạm trán U23 Myanmar. 4 ngày không thi đấu là quãng thời gian giúp các cầu thủ phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần, sau khi bị Philippines cầm hòa không bàn thắng hôm 8-5.

U23 Việt Nam thoải mái tâm lý trước trận gặp U23 Myanmar (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam thoải mái tâm lý trước trận gặp U23 Myanmar (Ảnh: VFF)

Hiện tại ở bảng A, có 4 đội còn nguyên cơ hội vào bán kết là U23 Myanmar (6 điểm), U23 Philippines (4 điểm), U23 Việt Nam (4 điểm) và U23 Indonesia (3 điểm).

Trong đó, trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Việt Nam tối 13-5 sẽ mang tính quyết định đến việc đi tiếp của cả hai đội. Bất cứ ai giành chiến thắng đều coi như cầm được tấm vé bán kết trong tay.

Theo thông tin từ VFF, bên cạnh sự chuẩn bị về chuyên môn, HLV Park yêu cầu các cầu thủ phải có sự tập trung cao nhất cho trận đấu này. U23 Việt Nam vẫn bảo toàn lực lượng khi không có cầu thủ nào bị chấn thương hoặc gặp vấn đề sức khỏe, đây là tín hiệu vui nhất ở thời điểm hiện tại.

Sau hai trận thắng với cùng tỉ số 3-2, U23 Myanmar cho thấy họ là đội bóng chơi khoáng đạt và cởi mở. Đây cũng là mẫu đối thủ mà các học trò HLV Park rất thích đối đầu, bởi ai cũng biết chúng ta đã gặp khó khăn như thế nào khi chạm trán một Philippines tử thủ với 10 người.

Vấn đề là U23 Việt Nam cần giũa nhọn lại hàng tấn công, rút ra những bài học từ trận hòa 0-0 trước Philippines với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ từ chân sút chủ lực Tiến Linh.

Thêm một chi tiết khác khiến U23 Việt Nam tràn đầy tự tin khi gặp Myanmar, là trong 3 lần đối đầu gần nhất, chúng ta toàn thắng trước đối thủ này.

Cụ thể, U23 Việt Nam thắng 4-0 ở trận giao hữu năm 2017, thắng 2-0 ở trận giao hữu năm 2019 và thắng 1-0 ở bảng I vòng loại U23 châu Á vào năm 2021.