U23 Việt Nam thích nghi tốt tại Myanmar

ANTĐ - Dù phải tập luyện dưới thời tiết nắng nóng và điều kiện sinh hoạt tại nơi đóng quân không thực sự như mong muốn, tuy nhiên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã kịp thích nghi và tràn đầy hưng phấn trước trận ra quân gặp U23 Brunei, diễn ra vào ngày 8-12.
U23 Việt Nam thích nghi tốt tại Myanmar ảnh 1
Không khí sôi nổi của tuyển U23 trong buổi tập đầu tiên tại Myanmar
Ảnh: BẰNG TƯỜNG


Chiều qua 5-12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có buổi tập đầu tiên tại Myanmar trên sân Paung Loung (Thủ đô Nay Pyi Taw). Thời tiết nóng nực khiến toàn đội mướt mồ hôi mới hoàn tất các giáo án BHL đề ra. Buổi tập kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, tuy nhiên BHL dành phần lớn thời gian cho các cầu thủ tập nhẹ để thả lỏng. Ở 30 phút cuối buổi, HLV Hoàng Văn Phúc cho các học trò chia làm 2 đội đá đối kháng nửa sân. Không khí sôi nổi được duy trì suốt buổi tập đầu tiên của ĐT U23 trên đất Myanmar. Kết thúc buổi tập, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: “BHL hài lòng với tinh thần các cầu thủ trong buổi tập. Điều kiện sân tập cũng khá ổn, mặt sân bằng phẳng, cỏ tốt chỉ có nền sân hơi cứng, nhưng nhìn chung chấp nhận được”. Theo ông Phúc, thời tiết Myanmar khá nóng và độ ẩm cao, nếu cầu thủ hoạt động cường độ cao có thể bị thiếu oxy nhưng rất mừng tất cả đều đã quen sau đợt tập huấn tại Bình Dương, mặt khác được sang sớm 4 ngày nên thích nghi rất tốt.

Đánh giá về trận đấu ra quân gặp U23 Brunei vào ngày 8-12 tới, HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết, BHL đã có những tham khảo về đối thủ: “Chúng tôi có xem băng ghi hình một trận đấu U23 Brunei gặp U23 Indonesia và giành chiến thắng 2-0. Kết quả này khiến chúng ta không được chủ quan”. Liên quan đến tình trạng chấn thương của một số tuyển thủ, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết tình hình không đáng ngại: “Chấn thương của Thanh Hào tiến triển tốt, tuy nhiên cầu thủ này có thể không thi đấu trận đầu, Huy Hùng cũng vậy và nhiều khả năng phải đến trận thứ 2 gặp Singapore mới có thể ra sân. Song BHL đã chủ động có phương án thay thế. Tiến Thành, Quế Ngọc Hải là 2 cái tên được nghĩ tới”. 

Liên quan đến điều kiện sinh hoạt tại khách sạn Golden Guets, BHL U23 Việt Nam cho biết điều kiện phòng ốc tương đối ổn, cũng không có muỗi “quấy rầy” như một số thông tin. “Tuy nhiên vấn đề ăn uống chưa thực sự như ý. Món ăn của khách sạn ít, lại không hợp khẩu vị. Hành trình SEA Games còn dài nên chắc chắn BHL sẽ kiến nghị lãnh đạo đoàn có những trợ giúp kịp thời”. Về vấn đề này, Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn U23 Việt Nam - ông Ngô Lê Bằng cho biết sẽ tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện sinh hoạt để U23 Việt Nam chuyên tâm  tập luyện thi đấu đạt thành tích cao. Theo lịch, 16h chiều nay (6-12), đội tuyển có buổi tập thứ 2 cũng trên sân Paung Loung của CLB Nay Pyi Taw.

Wushu kỳ vọng giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam

Đêm 4-12, chuyên cơ của Vietnam Airlines chở 182 thành viên đoàn thể thao Việt Nam gồm 9 đội tuyển: boxing, canoeing, futsal nam, futsal nữ, wushu, pencak silat, xe đạp, bơi và bóng đá nam đã tới Nay Pyi Taw (Myanmar). Ngày mai 7-12, wushu là đội đầu tiên của đoàn Việt Nam tranh tài và đây cũng là môn kỳ vọng mang về tấm HCV đầu tiên. Trưởng đoàn Lâm Quang Thành đánh giá: “Tuyển wushu có nhiều VĐV trẻ triển vọng, cùng các cựu binh dày dạn kinh nghiệm, từng đoạt nhiều huy chương thế giới, châu lục nên khả năng sẽ giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn”. Theo ông Thành, các nội dung sở trường của ta như taolu, sanshou chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nên đội tuyển đã xác định phải cố gắng hết sức.