U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar

ANTĐ - 16h chiều 5-12, tuyển U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân của Nay Pyi Taw FC thuộc thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), cách nơi đóng quân khoảng 30 phút ô tô.

Tại buổi tập, BHL chủ yếu cho các cầu thủ tập nhẹ thả lỏng. Buổi tập kéo dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Ở khoảng 30 cuối, HLV Hoàng Văn Phúc cho các học trò chia thành 2 đội đá đối kháng nửa sân. Thời tiết ở Nay Pyi Taw khá nóng (trên 30 độ) nên dù tập nhẹ song đa số cầu thủ đều mướt mồ hôi mới hoàn thành bài tập.

Một trong những nỗi lo của U23 Việt Nam trước ngày tranh tài tại SEA Games lần này là nạn chấn thương. Trước giờ sang Myanmar, liên tiếp các cầu thủ của đội như Mạnh Dũng, Phi Sơn, Danh Ngọc đều dính chấn thương. Nặng hơn có Thanh Hào, Hoàng Thịnh, Huy Hùng. Cũng bởi chấn thương mà Hoàng Thịnh đã buộc phải ở nhà.

Sau buổi tập, HLV Hoàng Văn Phúc vui mừng cho biết vấn đề khiến ông lo ngại là chấn thương của cầu thủ đã không còn.

"Chúng tôi chỉ còn 3 ngày nữa là bước vào trận gặp U23 Brunei. Tốc độ bình phục chấn thương của Thanh Hào là rất khả quan, nhưng khả năng cầu thủ này sẽ không thể thi đấu trận đầu tiên cùng đội tuyển U23. Trường hợp của Huy Hùng cũng vậy, khả năng cả hai sẽ chỉ có thể ra sân ở trận gặp Singapore", ông Phúc cho hay.

Đa số cầu thủ U23 Việt Nam đang có sức khỏe tốt

HLV trưởng U23 Việt Nam cũng cho biết BHL đã lên sẵn phương án thay thế Huy Hùng và Thanh Hào (bằng Ngọc Hải và Tiến Thành) trong trường hợp 2 cầu thủ này không kịp ra sân trận gặp u23 Brunei.

Thời gian không còn nhiều và hơn lúc nào hết, sức khỏe các tuyển thủ phải được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là lý do BHL đội tuyển có những căn dặn các học trò tránh tuyệt đối các pha va chạm có thể gây chấn thương cho đồng đội tại những buổi tập.

Liên quan đến vấn đề sức khỏe, các thành viên U23 Việt Nam cho biết món ăn tại khách sạn Golden Guets khá ít và không hợp khẩu vị nên nhiều cầu thủ ăn không được no. Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cho biết những ngày tới sẽ có những thay đổi trong việc ăn uống để các cầu thủ đảm bảo sức khỏe, chuyên tâm cho việc tập luyện và thi đấu.

Dưới đây là những hình ảnh của đội trong buổi tập đầu tiên tại Myanmar:

Các cầu thủ tập thả lỏng dưới cái nắng trên 30 độ C 

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 5
Huy Hùng dính chấn thương mu nên tập nhẹ ngoài sân dưới sự theo dõi của bác sỹ

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 6
Mặt cỏ tại sân Nay Pyi Taw tương đối tốt

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 7
Các cầu thủ chia thành 2 đội đá đối kháng khoảng 30 phút cuối buổi tập

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 8

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 9

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 10
Không khí tập luyện sôi nổi và không kém phần quyết liệt

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 11

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 12
Một vài cầu thủ dính chấn thương nhẹ ngay buổi tập đầu

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 13

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 14

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 15
Toàn đội mướt mồ hôi sau buổi tập

U23 Việt Nam mướt mồ hôi sau buổi tập đầu tại Myanmar ảnh 16
16h chiều mai (6-12), tuyển U23 có buổi tập tiếp theo cũng trên sân Nay Pyi Taw FC