U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 26: Giải pháp an toàn

ANTĐ - Hôm nay 31-8, Tổng cục TDTT đã xem xét và phê duyệt danh sách tập trung đội tuyển U23 chuẩn bị cho Cúp TP.HCM và SEA Games 26 do VFF trình lên.

HLV Goetz không thể mạo hiểm với những cầu thủ vô danh

Nếu như ở lần tập trung đầu tiên, hàng loạt những gương mặt trẻ, không mấy tên tuổi được gọi với lý giải của HLV Goetz và VFF: bóng đá Việt Nam cần sức sống mới, thì ở đợt này, nhiều cựu binh có kinh nghiệm đã được lựa chọn thay thế, và đây được xem như một giải pháp an toàn của ông Goetz. Đơn giản là bởi đội hình măng non trong lần tập trung thứ nhất cho thấy họ cần phải tôi luyện rất nhiều ở CLB.

Đấy là điều khiến HLV Falko Goetz gạt đi hàng loạt những cầu thủ sinh năm 1991 trở đi, vì không muốn mạo hiểm với mục tiêu SEA Games 26. Trong danh sách lần này, hầu hết các cầu thủ dù còn trẻ nhưng đều đang là trụ cột ở CLB, không có những nhân tố giàu tiềm năng nữa. Với kinh nghiệm và chuyên môn tốt, những cái tên như Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thành Lương, Âu Văn Hoàn, Văn Bình, Ngọc Anh, Mạnh Dũng… chắc chắn sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam ở SEA Games tới. Đây là một đội hình đem lại nhiều sự an tâm, đặc biệt ở tuyến giữa bởi trong thời gian qua, Trọng Hoàng, Văn Quyết hay Thành Lương đã trưởng thành vượt bậc ở cả ĐTQG lẫn CLB.

Ngoài ra, những gương mặt trẻ khác như Trần Bá Chiến (Nam Định), hậu vệ Quốc Anh (TP.HCM), hậu vệ Huỳnh Phú (Long An) hay tiền đạo Tuấn Anh (Đồng Nai) cũng là những cầu thủ không thể thiếu ở CLB và sẽ mang lại nhiều nét mới cho ĐT U23. Dự kiến, thầy trò HLV Goetz sẽ có khoảng 1 tuần tập luyện trước khi bước vào đợt thử lửa đầu tiên tại Cúp quốc tế TP.HCM diễn ra trên SVĐ Thống Nhất từ ngày 20-9 đến 24-9-2011, với sự tham dự của 3 đội tuyển khách mời gồm: U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Singapore và Tuyển SV Hàn Quốc.