U23 Việt Nam có tối đa 17 cầu thủ đấu Thái Lan ở chung kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu mọi chuyện diễn biến tích cực, U23 Việt Nam sẽ có khoảng 16-17 cầu thủ đăng ký thi đấu trận chung kết với U23 Thái Lan lúc 19h30 ngày 26-2.
U23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ tiếp tục vượt khó ở trận chung kết đấu U23 Thái Lan

U23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ tiếp tục vượt khó ở trận chung kết đấu U23 Thái Lan

Sáng nay (25-2), U23 Việt Nam tiếp tục xét nghiệm nhanh nhằm sàng lọc lực lượng cho trận chung kết đấu U23 Thái Lan.

Kết quả, đội có thêm 1 cầu thủ nghi nhiễm Covid-19 là trung vệ Trần Quang Thịnh. Tuy nhiên tin vui là 4 cầu thủ nhiễm Covid-19 đợt đầu gồm Hồ Văn Cường, Trần Mạnh Quỳnh, Hoàng Văn Toản và đội trưởng Dụng Quang Nho đã có kết quả âm tính.

Ngay trong trưa 25-2, ban tổ chức đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR với nhóm 5 cầu thủ trên. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, U23 Việt Nam có khoảng 16-17 cầu thủ đủ điều kiện ra sân, bao gồm 2 thủ môn.

Trước đó, HLV Đinh Thế Nam mang sang Campuchia 27 cầu thủ. 24 người trong số đó lần lượt mắc Covid-19. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã cấp tốc triệu tập bổ sung 10 cầu thủ (số lượng tối đa theo quy định của ban tổ chức) thay thế.

Ở trận bán kết, U23 Việt Nam còn đúng 13 cầu thủ bao gồm 2 thủ môn. Thủ môn dự bị Trần Liêm Điều sau đó đã phải vào sân sắm vai tiền đạo bất đắc dĩ từ phút 110.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đã đề xuất liên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nới lỏng quy định theo hướng cho phép các đội được thay tối đa 16 thay thế vì 10 cầu thủ. Phía AFF ghi nhận đề xuất này, tuy nhiên thời gian cho trận chung kết còn quá ít trong khi U23 Việt Nam nhiều khả năng vẫn đủ tối thiểu 13 cầu thủ đăng ký thi đấu.

Trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày mai (26-2). Trước đó ở vòng bảng, U23 Việt Nam thắng chung cuộc 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Trung Thành.