U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 26: Sức sống mới

ANTĐ - Có thể dễ dàng cảm nhận không khí hừng hực và đầy phấn chấn trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại Trung tâm Thành Long (TP.HCM) hôm nay12-9. Bước đệm đầu tiên của chặng đường 60 ngày cho giấc mơ Vàng ở SEA Games tới.

HLV Falko Goetz đặt rất nhiều niềm tin ở sức trẻ của U23 Việt Nam

Dù HLV Falko Goetz mới chỉ gặp phần lớn các học trò trẻ của mình chưa đầy 24 giờ trước đó, nhưng trong buổi tập đầu tiên, người ta cứ ngỡ như họ làm việc với nhau từ rất lâu. Cách làm việc của vị HLV mới luôn khiến các cầu thủ không bị áp lực, với sự dí dỏm và nụ cười thường trực trên môi. Điều đó khiến cho nhiều cầu thủ trẻ mới lần đầu lên tuyển như Huỳnh Phú (Bình Dương), Tuấn Anh (Đồng Nai), Đức Thiện (Bình Định) dễ dàng hoà đồng hơn và bỏ lại mọi bỡ ngỡ ban đầu.

Trong đợt tập trung lần này, đa phần các tuyển thủ sinh năm 1988 trở đi đều được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho đội, bên cạnh những “cựu binh” từng chinh chiến ở SEA Games trước như Thành Lương, Trọng Hoàng, Đình Tùng…

HLV Goetz cũng đã dành khá nhiều thời gian để trò chuyện với các cầu thủ trẻ. Ông muốn họ thể hiện được khát vọng và cụ thể hoá được khát vọng ấy trong 2 tháng tới, trước khi xứng đáng có tên trong danh sách đi Indonesia. “Những cầu thủ trẻ luôn có lợi thế ở sự nhiệt huyết và khát vọng. Tôi muốn họ luôn ý thức được việc họ có mặt ở đây là một niềm vinh dự vô cùng lớn, và trách nhiệm đặt lên đôi vai họ cũng lớn như thế”.

Tuy vậy, điều mà người hâm mộ quan tâm nhất trong lúc này là với già nửa đội hình là những cầu thủ còn non nớt, liệu có đủ để đảm bảo cho giấc mơ Vàng của bóng đá Việt Nam hay không. Về điều này, ông Goetz tự tin: “Trụ cột của ĐT U23 đều là những cầu thủ đã có nhiều năm chinh chiến. Tất nhiên, họ cũng còn trẻ và khoảng cách giữa họ với các cầu thủ mới khác không lớn. Thế nên, tôi tin là họ hoàn toàn có thể hiểu nhau, chơi bóng bên nhau để tạo ra một tập thể mạnh”.

Trong buổi tập hôm qua, một chút lo lắng xuất hiện khi chấn thương của 3 cầu thủ là Thành Lương, Long Giang và Bá Chiến vẫn chưa kịp bình phục. Cả 3 cầu thủ này vẫn phải tập riêng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ của ĐT U23, và đặc biệt là theo chuyên gia vật lý trị liệu Sebastian Schoch, thì họ hoàn toàn có thể tập trở lại bình thường sau 2-3 ngày nữa.

Dự kiến, ngày mai, HLV Goetz sẽ bắt đầu nâng dần khối lượng cũng như cường độ tập luyện với các bài tập chiến thuật. Chỉ còn 1 tuần nữa là Cúp TP.HCM sẽ khởi tranh. Đây được coi là màn dạo đầu cho chiến dịch tìm Vàng ở SEA Games tới. Ba đội tuyển khách mời của U23 Việt Nam tại giải lần này gồm U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Singapore và Tuyển SV Hàn Quốc. Sau khi tham dự Cúp TP.HCM, ngày 30-9, đội tuyển U23 sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế VFF Cup, một giải đấu giao hữu bổ ích khác, diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới.