U23 Việt Nam bị lạc đường tại Myanmar

ANTĐ - Buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam vào chiều 5-12 đã bị chậm so với dự kiến, do trong quá trình di chuyển từ khách sạn tới sân tập, toàn đội bị lạc đường.
Theo kế hoạch đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam được BTC bố trí tập buổi đầu tiên vào chiều nay (5-12) tại sân Paung Loung của CLB Nay Pyi Taw và còn cử thêm 3 tình nguyện viên đi theo dẫn đường và hỗ trợ đoàn. Tuy nhiên ngay trong buổi làm việc đầu tiên, các tình nguyện viên đã gây sự cố nhỏ cho toàn đội.
Sân Paung Loung nằm ở ngoại ô Thủ đô Nay Pyi Taw cách điểm đóng quân của đội tuyển U23 - khách sạn Golden Guets, khoảng 20 phút di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên do không nắm rõ địa điểm nên các tình nguyện viên thông báo để đến sân phải mất gần 1 tiếng đồng hồ di chuyển.

Trưởng đoàn U23 - Ngô Lê Bằng trao đổi với các tình nguyện viên sau sự cố lạc đường

Chưa hết, trong quá trình dẫn đường, các tình nguyện viên đã hướng dẫn lái xe đi... sai đường. Rất may sau khi dò hỏi lại người dân bản xứ, chiếc xe đưa đội tuyển cũng đã đến được địa điểm mong muốn. Sự cố ngoài ý muốn này khiến buổi tập của toàn đội chậm hơn gần 20 phút so với dự kiến. Thời gian buổi tập cũng bị cắt giảm chừng đó thời bởi lực lượng an ninh sân rất nghiêm ngặt vấn đề giờ giấc thuê sân.

Được biết, lịch tập của U23 Việt Nam được bố trí ở nhiều sân khác nhau, tùy theo ngày nên những sự cố như trên cần phải được chấn chỉnh ngay lập tức. Đích thân trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đã có những nhắc nhở các tình nguyện viên, đồng thời đề nghị được cung cấp lịch và địa điểm cụ thể, bởi cho đến chiều qua đội tuyển vẫn chưa có được những thông tin này từ phía BTC nước chủ nhà.