U23 Việt Nam - ẩn số thú vị của vòng tứ kết U23 châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 8 đội vào tứ kết, U23 Việt Nam được xem là "ẩn số" khi mỗi trận ra sân với một đội hình khác nhau và sẵn sàng gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Ả Rập Xê Út.

Trong 8 đội vào tứ kết U23 châu Á 2022, 4 đội đầu bảng là những cái tên quen thuộc góp mặt vòng bán kết năm 2020, chia nhau 4 vị trí cao nhất chung cuộc là Hàn Quốc (vô địch), Ả Rập Xê Út (hạng nhì), Australia (hạng ba) và Uzbekistan (hạng tư).

4 đội nhì bảng từng bị loại ngay từ vòng bảng mùa trước (Nhật Bản, Việt Nam, Iraq) hoặc không vượt qua vòng loại (Turkmenistan). Ngoại trừ Nhật Bản với đẳng cấp vốn có, 3 đội còn lại đều được xem là ẩn số, trong đó U23 Việt Nam mang tới giải nhiều thú vị.

Thầy trò HLV Gong Oh-kyun luôn sẵn sàng mang đến những bất ngờ thú vị

Thầy trò HLV Gong Oh-kyun luôn sẵn sàng mang đến những bất ngờ thú vị

Thông thường ở giải đấu chính thức, các đội bóng ưu tiên sự ổn định với một bộ khung cố định. Sự thay đổi nhân sự có chăng là bất đắc dĩ do chấn thương, thẻ phạt hoặc khi cần sự đột phá ở thời điểm nào đó của trận đấu. Riêng với U23 Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun liên tục thay đổi nhân sự đội hình ra sân trong cả 3 trận vòng bảng.

Thống kê cho thấy 22/23 cầu thủ (ngoại trừ thủ môn dự bị Đặng Tuấn Hưng) đã được ông Gong trao cơ hội ra sân, trong đó nhiều người dù thi đấu trái với vị trí họ từng được đào tạo, song thật bất ngờ khi hầu hết đều thích nghi, đáp ứng chiến thuật đề ra.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong không phụ thuộc vào cầu thủ nào, cũng không cố định theo một vài khuôn mẫu cụ thể. Trong 3 trận, ông Gong đã xoay chuyển nhiều sơ đồ từ 4-1-4-1, 4-4-2, 4-3-3 đến 4-2-3-1. Hàng tiền vệ 5 người là nơi "xoay tua" nhiều nhất. Điều này có lẽ khiến ban huấn luyện U23 Ả Rập Xê Út đau đầu khi muốn "đọc bài" U23 Việt Nam.

HLV Gong ngoài những quyết định chiến thuật táo bạo còn rất thành công trong việc truyền cho học trò sự tự tin, dám thể hiện bản thân. Bản lĩnh, sự lì lợm của những cầu thủ 19-20 tuổi không hề thua kém lứa Quang Hải, dù cơ hội thi đấu quốc tế của họ ít hơn rất nhiều.

Chưa đầy 7 tháng, đa số cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại phải làm quen với phong cách huấn luyện của 3 HLV khác nhau ở 3 giải quốc tế, với những áp lực, khó khăn khác nhau song mỗi người đều đã cho thấy sự điều chỉnh, thích nghi tuyệt vời trong từng hoàn cảnh.

Xem U23 Việt Nam thi đấu, có cảm giác tập thể này chưa bộc lộ hết khả năng. Mỗi cầu thủ là một ẩn số luôn trong tâm thế sẵn sàng ra sân thực hiện ý đồ táo bạo nào đó từ ban huấn luyện, gây bất ngờ cho đối thủ.

Đó là điều khiến người xem thích thú, tò mò chờ đợi màn thể hiện tiếp theo của thầy trò HLV Gong Oh-kyun.