U23 Thái Lan tính gọi 60 cầu thủ để tranh vé với Lào, Mông Cổ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Anurak Srikerd đã chốt danh sách 60 cầu thủ cho đợt tập trung của U23 Thái Lan chuẩn bị đá với Lào, Malaysia, Mông Cổ để tranh vé dự VCK U23 châu Á vào năm sau.

Tờ SMMsport tiết lộ, HLV tạm quyền Anurak Srikerd đã chốt xong danh sách sơ bộ 60 cầu thủ U23 Thái Lan, phục vụ chiến dịch vòng loại U23 châu Á vào tháng 10 tới. Danh sách này đã được gửi tới các CLB chủ quản, thế nhưng việc có đủ quân số hay không và khi nào hội quân vẫn còn bỏ ngỏ.

"Nếu không trùng vào FIFA Day, U23 Thái Lan khó có dịp nào để tập trung sớm. Chưa kể, phải tìm được địa điểm khép kín thích hợp để đảm bảo quá trình tập luyện không bị dịch Covid-19 xâm nhập", HLV Anurak Srikerd chia sẻ.

U23 Thái Lan cẩn trọng trước mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á 2022

U23 Thái Lan cẩn trọng trước mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á 2022

Cũng theo vị HLV tạm quyền này, con số sơ bộ là 60 nhưng có thể gọi tất cả hay không còn phụ thuộc vào CLB chủ quản. Sau đó sẽ là quá trình sàng lọc, để chọn những cầu thủ tốt nhất mang đi đá giải.

"Có quá nhiều vấn đề vào lúc này, đơn cử như chúng tôi phải tập làm quen dần với thời tiết khá lạnh tại nơi thi đấu chính thức (Mông Cổ). Trước giờ chốt danh sách lên đường còn phải xem có bao nhiêu cầu thủ tiêm đủ 2 vaccine phòng Covid-19. Tất cả đều phải tính toán, hoàn thành", HLV 46 tuổi người Thái Lan nói thêm.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, Thái Lan nằm ở bảng J cùng chủ nhà Mông Cổ, Malaysia và Lào. Đội nhất bảng giành suất vào thẳng vòng chung kết, đội nhì phải cạnh tranh với 10 đội nhì khác để chọn ra 4 đội đi tiếp.

Vòng loại U23 châu Á vốn không phải giải đấu khó với U23 Thái Lan, đội đã liên tiếp góp mặt vòng chung kết các mùa giải qua. Thế nhưng thành tích bết bát thời gian qua cùng khó khăn do dịch Covid-19 tác động tới kế hoạch tập luyện khiến bóng đá Thái Lan phải thận trọng tối đa, dù trước mắt họ chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé với các đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Lào, Mông Cổ, Malaysia.

Đề xuất cử U23 Thái Lan đá AFF Cup 2020

Truyền thông Thái Lan cho biết, một số CLB trong nước đề xuất ý tưởng thành lập một đội U23 để thực hiện cả nhiệm vụ vòng loại U23 châu Á (cuối tháng 10) và AFF Cup (đầu tháng 12).

Nguyên nhân bởi các CLB không muốn nhả trụ cột của mình cho ĐTQG, vì sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu thành tích ở giải VĐQG. Trong trường hợp AFF Cup thi đấu tập trung nước ngoài, các cầu thủ Thái Lan sẽ phải cách ly ít nhất 14 ngày mỗi đợt, ảnh hưởng lớn tới thành tích thi đấu của CLB chủ quản.

Phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang nỗ lực xin đăng cai AFF Cup để cầu thủ của mình không phải cách ly, vừa có thể phục vụ ĐTQG vừa phục vụ CLB. Tuy nhiên điều này còn chờ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á xét duyệt.