U23 Thái Lan thua đau trận ra quân SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Có bàn thắng dẫn trước khi gặp U23 Malaysia, nhưng chiếc thẻ đỏ tai hại đã khiến U23 Thái Lan mất người và thua ngược 1-2 trong trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, diễn ra tối nay (7-5) trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định.

Ở trận đấu tâm điểm của bảng B này, U23 Thái Lan chơi nhỉnh hơn và có bàn mở tỉ số từ phút 33. Nhận đường chuyền của đồng đội, Gustavsson xoay xở khéo léo trong vòng cấm giữa vòng vây 3 cầu thủ Malaysia, trước khi dứt điểm hiểm hóc đưa Thái Lan dẫn 1-0.

U23 Thái Lan (xanh) có bàn dẫn trước...
U23 Thái Lan (xanh) có bàn dẫn trước...

Tuy nhiên, các học trò HLV Mano Polking đã đánh mất lợi thế bởi tấm thẻ đỏ tai hại. Phút 41, Khemdee kéo ngã cầu thủ Malaysia trong tình huống anh này đối mặt thủ môn Kawin. Trọng tài chính lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Khemdee, khiến U23 Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người.

Sang hiệp 2, đội bóng áo xanh hầu như chỉ co về chống đỡ các đợt lên bóng của U23 Malaysia. Đến phút 61, Thái Lan không thể trụ vững được nữa, với việc Asri dứt điểm cận thành đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

... nhưng thua ngược trước U23 Malaysia (Ảnh: Changsuek)
... nhưng thua ngược trước U23 Malaysia (Ảnh: Changsuek)

Sau tình huống này, Malaysia nỗ lực dồn ép đối phương nhưng thiếu sắc sảo. Phải đến phút bù giờ thứ 4, sau tình huống cản phá của thủ môn Kawin, bóng bật ra tới vị trí của Bin Azhar và cầu thủ này sút bóng đập chân hậu vệ Anusak Jaiphet vào lưới, mang về chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đội bóng áo vàng.

Một màn khởi đầu đáng buồn của HLV Mano Polking và các học trò ở SEA Games năm nay, nhất là khi họ được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch và đã có những tuyên bố mạnh miệng về tấm HCV.

Như vậy, U23 Thái Lan đã bị đẩy xuống vị trí bét bảng B sau lượt trận đầu tiên. U23 Malaysia dẫn đầu bảng với 3 điểm. Hai vị trí tiếp theo thuộc về U23 Lào và U23 Singapore, sau trận hòa 2-2 vào chiều nay, 7-5.