Vòng chung kết U23 châu Á 2022:

U23 Thái Lan muốn giành á quân châu Á như U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "4 năm trước U23 Việt Nam là đội giành ngôi Á quân tại giải và hy vọng U23 Thái Lan sẽ làm được điều tương tự ở giải đấu năm nay", HLV Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan nói tại họp vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan, trưa nay (1-6).

Mở đầu họp báo, HLV Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan đánh giá cao đối thủ trận ra quân là U23 Việt Nam.

Theo ông Srimaka, U23 Việt Nam là một trong những đội bóng hàng đầu khu vực, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng, song U23 Thái Lan đặt mục tiêu có điểm.

HLV Srimaka của U23 Thái Lan tại họp báo

HLV Srimaka của U23 Thái Lan tại họp báo

"Tất cả các đội vào đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 đều có thực lực và sở hữu những đội hình với cầu thủ chất lượng. Ở bảng đấu này, chúng tôi đặt mục tiêu có chiến thắng trước tất cả các đối thủ dù đó là Việt Nam, Malaysia hay Hàn Quốc", HLV Srimaka nói và tự tin cho biết đang sở hữu trong tay đội hình tốt nhất, với các cầu thủ giàu khát khao chiến thắng, chinh phục đấu trường châu lục.

"U23 Việt Nam từng thắng U23 Thái Lan để vô địch SEA Games 31, nhưng giải châu Á tới đây sẽ là câu chuyện khác khi chúng tôi có thay đổi rất nhiều về nhân sự. 4 năm trước U23 Việt Nam là đội giành ngôi Á quân tại giải và hy vọng U23 Thái Lan sẽ làm được điều tương tự ở giải đấu năm nay", HLV Srimaka đánh giá sau khi đội nhà được bổ sung nhiều cầu thủ từ nước ngoài về thi đấu.

Đội trưởng U23 Thái Lan - Kritsada đánh giá trận ra quân gặp U23 Việt Nam rất quan trọng, quyết định tới tấm vé đi tiếp. Vì vậy, U23 Thái Lan sẽ tập trung tối đa.

Trận U23 Thái Lan - U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h ngày 2-6 (giờ Hà Nội).