SEA Games 28:

U23 Thái Lan gián tiếp mở cánh cửa bán kết cho U23 Việt Nam

ANTĐ - Bàn thắng của Sarach đã giúp U23 Thái Lan hạ U23 Malaysia 1-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B SEA Games diễn ra chiều 4-6. Để thua 2 trận liên tiếp, U23 Malaysia gần như đã để mất tấm vé bán kết vào tay U23 Việt Nam.

Trận đấu có tính chất quyết định tới cơ hội đi tiếp của cả 2 đội, đặc biệt là với U23 Malaysia khi họ mới chỉ có được 3 điểm sau 2 trận đấu.

U23 Thái Lan chính là đội chơi hay hơn khi nắm quyền kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt pha uy hiếp khung thành thủ môn U23 Malaysia. Tuy nhiên, phải tới phút 82, nhà đương kim vô địch giải mới được ăn mừng bàn thắng. Từ đường chuyền của Chanathip, Sarach sút xa hiểm hóc hạ gục thủ thành Abu Bakar, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

U23 Thái Lan gián tiếp mở cánh cửa bán kết cho U23 Việt Nam ảnh 1

U23 Malaysia (trái) gần như đã bị loại sau trận thua U23 Thái Lan chiều 4-6 (Ảnh: Zing)

Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp U23 Thái Lan thở phào khi gần như sở hữu 1 trong 2 tấm vé bán kết, với 9 điểm (hiệu số bàn thắng +8) sau 3 trận thắng liên tiếp. Ở 2 trận còn lại gặp U23 Việt Nam và U23 Brunei, đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ cần 1 điểm, thậm chí không có điểm nào cũng vẫn có thể sở hữu vé đi tiếp nếu hơn đối thủ chỉ số phụ.

Trong khi đó, U23 Malaysia (3 điểm/3 trận, hiệu số -4) gần như đã bị loại. Bản thân HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia sau trận thua chiều nay đã thừa nhận: "Trước khi bảng B diễn ra, 3 đội bóng U23 Malaysia, Thái Lan và Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho hai vé vào bán kết. Nhưng giờ tôi nghĩ rằng U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đã cầm rất chắc tấm vé bán kết rồi".

U23 Thái Lan gián tiếp mở cánh cửa bán kết cho U23 Việt Nam ảnh 2

Xếp hạng bảng B, tính tới 19h ngày 4-6

Như vậy với kết quả trên, U23 Việt Nam là đội hưởng lợi. Tại trận gặp U23 Lào (19h30 tối nay, 4-6), thầy trò HLV Miura nếu giành trọn 3 điểm sẽ soán ngôi nhất bảng B mà U23 Thái Lan đang tạm giữ, đồng thời mở toang cánh cửa đi tiếp. Thậm chí nếu hòa hoặc thua ở trận này, cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam vẫn rộng mở ở 2 trận đấu cuối gặp U23 Thái Lan và U23 Đông Timor. 

So với kỳ SEA Games 2013 bị loại ngay từ vòng bảng, đây là giải đấu khởi đầu rất thành công của U23 Việt Nam và cơ hội tiến xa của chúng ta là rất rõ rệt.