U23 Thái Lan du đấu Singapore, quyết không để mất HCV vào tay U23 Việt Nam

ANTD.VN - Trong lúc ĐTQG Thái Lan tranh cúp vàng King's Cup tại quê nhà thì đội tuyển U23 nước này sẽ sang Singapore đá giải giao hữu Merlion Cup, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào cuộc tranh HCV SEA Games 30 với U23 Việt Nam.

Cũng giống như Việt Nam, hai đội tuyển quốc gia và U23 của Thái Lan sẽ cùng hội quân vào đầu tháng 6.

Nếu như ĐTQG Thái Lan thi đấu King's Cup với tư cách chủ nhà thì đội U23 nước này sẽ sang Singapore dự giải giao hữu tứ hùng Merlion Cup. Ngoài chủ nhà U23 Singapore, giải có 3 đội khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Philippines.

Cùng thời điểm U23 Việt Nam giao hữu U23 Myanmar tại Phú Thọ, U23 Thái Lan (ảnh) sẽ dự Merlion Cup tại Singapore (Ảnh: Bangkokpost)

"Bốn đội chia làm 2 cặp đấu vòng loại ngày 7-6, hai đội thắng vào tranh vô địch, hai đội thua tranh hạng ba vào ngày 9-6. Danh sách tập trung U23 Thái Lan sẽ được công bố ngày 23-5 tới, trước khi chốt danh sách 22 thành viên cuối cùng sang Singapore dự Merlion Cup vào đầu tháng 6", tờ Bangkokpost thông tin.

Kể từ sau vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-4, U23 Thái Lan đã phải tăng sự dè chừng với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Lo ngại hụt hơi so với U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020, HLV Gama đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho U23 Thái Lan có một đợt tập trung khoảng 15 ngày vào tháng 6 đề rèn quân và mời một số đội bóng mạnh của châu lục sang giao đấu, hoặc các CLB tại giải Thai-League.

Tuy nhiên kế hoạch này đã phải điều chỉnh, theo đó U23 Thái Lan quyết định tham dự Merlion Cup cùng Singapore, Indonesia và Philippines - những đại diện cũng dự giải với mục đích cọ xát cho SEA Games vào tháng 11 tới.