U19 Việt Nam ưu tiên "soi giò" Australia trước VCK châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Philippe Trousiier cho biết sẽ ưu tiên tìm kiếm, phân tích thông tin về Australia, đối thủ của Việt Nam tại trận ra quân vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á, giải đấu quyết định tới suất tham dự World Cup U20 năm 2021, HLV Troussier đã triệu tập 36 tuyển thủ U19 Việt Nam, tập trung từ 20 đến 28-8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Đây là lần tập trung thứ ba nằm trong kế hoạch kiểm chứng năng lực của khoảng 100 cầu thủ mà HLV Troussier đánh giá là đủ năng lực phục vụ chiến dịch World Cup U20.

U19 Việt Nam tập thể lực sáng 23-8

U19 Việt Nam tập thể lực sáng 23-8

Sau ngày tập luyện đầu tiên, HLV Troussier đánh giá cao sự tập trung, nỗ lực và cố gắng của các học trò. “Tôi đã làm việc 95% trong số họ. Vì có sự quen thuộc nên các em đã tạo nên bầu không khí tích cực. Tôi tin các em đã sẵn sàng đối đầu với thử thách sắp tới", ông Troussier chia sẻ.

Điều mà U19 Việt Nam cũng như 15 đội bóng dự VCK U19 châu Á dự kiến vào cuối tháng 10 tới tại Uzbekistan là giải đấu có nguy cơ phải tạm hoãn do dịch Covid-19, giống như một loạt giải quốc tế khác.

Về vấn đề này, HLV Troussier cho biết bản thân ông cũng không chắc giải có hoãn hay không, các đội bóng đều bị động song U19 Việt Nam phải chủ động chuẩn bị cho mọi kịch bản. Mục tiêu của ông là cố gắng xây dựng nhanh nhất có thể một tập thể đủ sức chơi ở VCK U19 châu Á sắp tới.

Tại VCK U19 châu Á 2020, U19 Việt Nam nằm ở bảng C sẽ lần lượt gặp U19 Australia (ngày 15-10), U19 Ả Rập Xê Út (ngày 18-10) và U19 Lào (ngày 21-10). Thời điểm này, ban huấn luyện đang tích cực tìm hiểu về đối thủ.

"U19 Australia thời gian qua không tập trung, cũng không có trận đấu nào, vì vậy ban huấn luyện đã thu thập thông tin đối thủ này từ giải U18 Đông Nam Á năm ngoái và các giải đấu trước đó. Còn U19 Ả Rập Xê Út và U19 Lào, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin song không ưu tiên như Australia, do đây là hai đối thủ thi đấu sau nên có thời gian theo dõi sự thể hiện của hai đội này ở trận ra quân giải", HLV Troussier nói.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ tập luyện đến 28-8. Dự kiến trước khi dự VCK U19 châu Á, toàn đội sẽ có thêm một đợt tập trung nữa. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng nhất để HLV Troussier chốt nhân sự, lối chơi cho chiến dịch săn vé World Cup U20-2021.