U19 Việt Nam - U21 Brunei 2-2: Trận hòa đáng tiếc!

ANTĐ - Đội tuyển U19 Việt Nam đã không thể giành tấm vé sớm vào bán kết khi để chủ nhà U21 Brunei cầm hòa trong một trận đấu mà chúng ta mắc sai sót ở hàng thủ. 

Sau 3 lượt đấu đầu tiên, U19 Việt Nam tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 BXH với 6 điểm, đứng trên U21 Brunei (cùng 6 điểm nhưng hơn hiệu số phụ), kém đội đầu BXH U21 Malaysia 1 điểm. Điều đó đồng nghĩa chỉ cần giành trọn 3 điểm trước U21 Brunei, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ cầm chắc tấm vé vào bán kết. Tuy vậy, những thay đổi đội hình đã khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn. HLV Graechen đã thực hiện 7 sự thay đổi so với trận thua Malaysia, ông chỉ giữ lại 4 người: trung vệ Đông Triều, tiền vệ Tuấn Anh, tiền vệ trái Hồng Duy và tiền đạo Công Phượng.

HLV người Pháp chấp nhận mạo hiểm trước một đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia, để các cầu thủ trẻ có sự va vấp. Và điều này khiến U19 Việt Nam dù có hai lần vươn lên dẫn trước (Hồng Duy phút 10 và Thanh Hùng phút 50), nhưng đều để đối phương gỡ hòa từ những tình huống thiếu ăn ý ở hàng thủ. Mặc dù đáng tiếc, nhưng trận hòa này không phải điều gì đó kinh khủng bởi HLV Guillaume Graechen đã giúp các học trò vỡ ra nhiều điều. Cơ hội vào bán kết giải U22 Đông Nam Á của ĐT U19 Việt Nam vẫn còn nguyên khi ở lượt trận cuối, chúng ta chỉ phải gặp U21 Campuchia vào ngày 18-8 tới.