U19 Việt Nam thắng 4-0 trong trận giao hữu cuối cùng tại Nhật Bản

ANTĐ - Tại trận giao hữu cuối cùng trong chuyến rèn quân tại Nhật Bản diễn ra chiều nay (29-6), U19 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Tuyển SV trường ĐH Osaka Sangyo với tỷ số 4-0.
U19 Việt Nam thắng đậm Tuyển SV Osaka Sangyo trong trận đấu cuối cùng tại Nhật

Trái với dự tính của BHL, đối thủ trong trận đấu “chốt hạ” của U19 Việt Nam đã không thể hiện là một quân xanh chất lượng. Dù có thể hình trội hơn, nhưng lối chơi của Tuyển SV trường ĐH Osaka Sangyo lại mang tính tự phát chứ không được chặt chẽ và có tổ chức như Tuyển SV Nhật Bản hoặc Tuyển SV trường ĐH Hanan. Chính điều này đã giúp U19 Việt Nam không mấy khó khăn để nắm quyền kiểm soát thế trận và ghi được 3 bàn thắng chỉ trong vòng 45 phút thi đấu của hiệp một, trong đó bàn đầu tiên đươc ghi ở phút thứ 10 do công của Văn Toàn, 2 bàn còn lại đều thuộc về Công Phượng. Lẽ ra U19 Việt Nam có thể vươn lên dẫn trước với tỷ số đậm hơn nhiều nếu như các chân sút không tiếp tục phung phí các cơ hội. Dù lập cú đúp, nhưng Công Phượng cũng đã bỏ lỡ ít nhất 3 tình huống ăn bàn rõ nét khi dứt điểm đưa bóng chệch khung thành, trong khi Văn Sơn lại thực hiện hỏng ăn một pha đá phạt 11m.

Sang hiệp hai, HLV Guillume Graechen lần lượt đưa các cầu thủ trên băng dự bị vào sân thi đấu. Đội hình nhiều xáo trộn nhưng trước một Tuyển SV trường ĐH Osaka Sangyo không có gì nổi trội, U19 Việt Nam vẫn thi đấu lấn lướt và có bàn ấn định tỷ số 4-0 sau pha dứt điểm của Văn Đức ở phút 58.

Kết thúc trận đấu, HLV Guillume Graechen và các học trò tỏ ra khá vui vẻ vì đã giành chiến thắng trong trận chia tay Osaka, nơi mà U19 Việt Nam đã đóng quân tập luyện suốt 3 tuần qua. Tại buổi họp tổng kết diễn ra vào chiều tối cùng ngày, thầy ‘Giôm” cho biết ông đã xác định được bộ khung chính cho U19 Việt Nam sau đợt tập huấn này. Mặc dù vậy, cánh cửa đội tuyển vẫn sẽ tiếp tục rộng mở để đón chào các nhân tố mới. Không loại trừ khả năng trong đợt tập trung kế tiếp, BHL sẽ triệu tập bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa.

Sáng mai (30-6), U19 Việt Nam sẽ chính thức chia tay Nhật Bản để trở về nước. Dù được nghỉ hè gần trọn tháng 7, nhưng theo yêu cầu của HLV Guillume Graechen, các cầu thủ vẫn phải duy trì chế độ tập luyện để đảm bảo không mất phong độ trước khi hội quân trở lại vào tháng 8 tới để chuẩn bị tham dự giải U19 AFF 2014.

Kết quả loạt trận đấu giao hữu của U19 Việt Nam tại Nhật Bản:

U19 Việt Nam vs Tuyển SV Nhật Bản: 1-5

U19 Việt Nam vs U18 Cerezo Osaka: 4-3

U19 Việt Nam vs Tuyển SV trường ĐH Hannan: 1-7

U19 Việt Nam vs Tuyển SV trường ĐH Kansai: 3-3

U19 Việt Nam vs U18 Gamba Osaka: 2-2

U19 Việt Nam vs Tuyển SV trường ĐH Osaka Sangyo: 4-0