U19 Việt Nam ngược dòng đánh bại U18 Cerezo Osaka

ANTĐ - Sự tỏa sáng của các trụ cột trong đó có Công Phượng, với một cú đúp bàn thắng đã giúp U19 VN lội ngược dòng đánh bại U18 Cerezo Osaka, với tỷ số 4-3, trong trận giao hữu thứ hai tại Nhật Bản.

Công Phượng lập cú đúp trong chiến thắng 4-3 của U19 VN trước U18 Cerezo Osaka

Vẫn với mục đích chính là thử nghiệm nhân sự, HLV Guillume Graechen đã tung vào sân đội hình xuất phát với nhiều sự xáo trộn so với trận gặp SV Nhật Bản cách đây ít ngày. Nhưng nhờ sự góp mặt của bộ ba trụ cột gồm Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng, U19 Việt Nam vẫn đủ sức tạo được thế trận khá tốt trước U18 Cerezo Osaka.

Dù bị dẫn trước ở phút 21, các học trò của thầy “Giôm” vẫn chơi trên chân so với đối thủ. Tuy nhiên cũng phải đến phút 37, U19 Việt Nam mới có bàn gỡ hòa 1-1. Nhận đường chuyền dài vượt tuyến của Xuân Trường, Quang Hải tự tin cầm bóng đột phá vào vòng cấm địa và khuất phục thủ thành U18 Cerezo bằng pha dứt điểm đầy kỹ thuật.
Hai phút sau, vẫn là Xuân Trường tạo nên sự khác biệt với đường chọc khe sắc sảo, tạo cơ hội cho Thanh Tùng thoát xuống tung cú sút căng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Việt Nam.
Ở những phút còn lại của hiệp 1, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của U19 Việt Nam. Bốn phút trước giờ nghỉ, nhận đường thả khe thông minh của Tuấn Anh, Công Phượng khôn khéo phá bẫy việt vị, trước khi tung cú sút hiểm hóc trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1.
Sang hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân đối thủ. Trong một chiều thi đấu đầy hứng khởi, Xuân Trường một lần nữa ghi dấu ấn đậm nét với đường chuyền “sắc như dao cau”, giúp Công Phượng thoát xuống dứt điểm khéo léo trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-1 cho U19 Việt Nam.
Dẫn trước đội bạn với khoảng cách khá an toàn, U19 Việt Nam lại tỏ ra chủ quan và chơi thiếu tập trung trong khoảng thời gian 20 phút cuối trận. Bên cạnh đó, những điều chỉnh về nhân sự từ băng huấn luyện cũng khiến U19 Việt Nam không duy trì được nhịp độ và sự kết dính trên sân, tạo điều kiện cho U18 Cerezo Osaka vùng lên và ghi liền 2 bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Mặc dù giành chiến thắng, nhưng BHL U19 Việt Nam tỏ ra không hài lòng khi một số vị trí vẫn còn mắc lỗi cá nhân, thi đấu lơi lỏng trong những thời điểm quan trọng. Ngoài ra, điểm yếu trong khâu phòng ngự của đội vẫn còn là bài toán chưa thể giải quyết một cách triệt để.
Trận đấu tiếp theo của U19 Việt Nam sẽ diễn ra vào chiều 18-6. Đối thủ là Tuyển SV trường Hannan.