U19 Việt Nam có thể “đòi nợ” U19 Indonesia

ANTĐ - Thất bại trước Indonesia trong trận chung kết U19 Đông Nam Á, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể đòi lại món nợ này ở một đấu trường tầm cỡ hơn: VCK U19 châu Á 2014.

U19 Việt Nam càng thi đấu càng chững chạc

Ngay sau khi U19 Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết U19 châu Á được tổ chức vào năm tới tại Myanmar, đối thủ mà chúng ta đã thất bại trong trận chung kết U19 Đông Nam Á cách đây chưa lâu, là U19 Indonesia, cũng đã vượt qua đối thủ mạnh U19 Hàn Quốc để giành vé vào VCK. Tại vòng loại châu Á 2014, U19 Indonesia cùng bảng G với U19 Hàn Quốc, U19 Lào và U19 Philippines. Hàn Quốc được đánh giá cao nhất nhờ bề dày truyền thống đào tạo bóng đá trẻ ở tầm châu lục.

Không những thế, Hàn Quốc còn có lợi thế hơn hẳn so với đội chủ nhà, khi trước lượt trận cuối cùng giữa hai đội, Hàn Quốc chỉ cần cầm hòa Indonesia là giành vé vào VCK (cùng được 6 điểm nhưng hơn về hiệu số). Thế nhưng, Indonesia một lần nữa tận dụng được lợi thế sân nhà Gelora Bung Karno để lập nên chiến tích. Các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo đã chơi một trận tuyệt hay để đánh bại U19 Hàn Quốc 3-2, giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé đến Myanmar vào năm sau. Rất may là với vị trí nhì bảng U19 Hàn Quốc, vẫn đến được VCK năm sau khi là 1 trong 6 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Như vậy, U19 Indonesia cùng với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan là 3 đại diện của Đông Nam Á góp mặt cùng với chủ nhà Myanmar ở giải U19 châu Á năm sau. Ngoài ra, còn có các đội U19 khác như Qatar, UAE, Iraq, Iran, Oman, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc, Uzbekistan và Yemen. Nếu giữ được phong độ hiện tại, thầy trò HLV Guillaume Graechen hoàn toàn có thể chơi tốt tại giải đấu này. Và cũng rất có thể, họ sẽ có cơ hội đòi lại món nợ trước U19   

Indonesia, khi thất thủ trong trận chung kết U19 Đông Nam Á. Đây là một trận đấu mà U19 Việt Nam đã chơi hay hơn hẳn, nhưng đội chủ nhà đã chơi xấu và còn nhận được sự nương tay của ông trọng tài người Thái Lan.

Dự kiến, Lễ bốc thăm chia bảng của VCK châu Á sẽ diễn ra vào tháng 5-2014 và giải đấu sẽ chính thức khởi tranh sau đó 5 tháng tại Myanmar. Đây là giải đấu có tính cạnh tranh và hấp dẫn rất cao, vì 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ được dự World Cup U20 năm 2015.

U19 sẽ được chăm chút cẩn thận

Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết, ông sẽ đầu tư mạnh mẽ cho lứa U19 để đội có thể giành thành tích tốt nhất tại VCK U19 châu Á 2014. Cụ thể, các cầu thủ trẻ sẽ được đưa đi nước ngoài trong 6 tháng, từ khoảng tháng 3-2014 để tích lũy kinh nghiệm, điểm đến là học viện Arsenal JMG ở khắp châu Âu và châu Phi. “Bầu” Đức cũng cho biết, ông sẵn sàng đưa cả đội tuyển U19 với những cầu thủ không nằm trong học viện Arsenal của mình đi cùng, nếu VFF đồng ý.