U19 Thái Lan muốn gặp U19 Việt Nam tại chung kết nhưng bất thành

ANTĐ - Sau trận thua 1-2 trước U19 Nhật Bản tại trận bán kết vừa kết thúc, HLV U19 Thái Lan, Sasom Pobprasert bày tỏ tiếc nuối vì không có cơ hội gặp U19 Việt Nam tại trận chung kết.

Trận thua trước U19 Nhật Bản buộc U19 Thái Lan sẽ phải đá trận tranh hạng Ba. Phát biểu sau trận, HLV Sasom Pobprasert cho biết: "Tôi không hề hài lòng với màn trình diễn của đội mình trong hiệp 1 vì để thua quá dễ dàng. Hiệp 2 chúng tôi chơi tốt hơn nhưng như thế là chưa đủ. Tôi vẫn mong được gặp U19 Việt Nam hơn là U19 Nhật Bản, nhưng đã không thể".

Ông Sosam lý giải: "Tôi muốn gặp U19 Việt Nam là vì muốn các cầu thủ của mình được thi đấu dưới áp lực của 4 vạn khán giả, chứ không phải vì muốn phục thù các bạn sau trận thua tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua". 

U19 Thái Lan từng bại trận trước U19 Việt Nam tại giải trên đất Brunei hồi tháng trước

HLV Sasom cho biết U19 Thái Lan đặt mục tiêu tại VCK U19 châu Á. "Với giải U19 Đông Nam Á này, chúng tôi muốn cọ xát là chính. Mục tiêu của U19 Thái Lan là VCK châu Á vào tháng 10 tại Myanmar, khi đó chúng tôi sẽ gọi thêm nhiều trụ cột đang thi đấu tại giải VĐQG mà không thể dự giải tại Hà Nội. Ở sân chơi châu Á tới đây, các đối thủ sẽ phải dè chừng U19 Thái Lan", thuyền trưởng U19 Thái Lan tự tin.

Sau trận thắng 2-1 nhẹ nhàng trước U19 Thái Lan tối nay, U19 Nhật Bản đã giành vé vào trận chung kết ngày 13-9 tới. HLV U19 Nhật Bản, Suzuki Masakazu có chút tiếc nuối vì không thể có kết quả đậm hơn: “Tôi cho rằng cầu thủ của mình đã có sự suy giảm về thể lực và khả năng kiểm soát bóng không thực sự tốt. Chúng tôi muốn tất các cầu thủ sang Việt Nam lần này có cơ hội cọ xát nên mục đích của trận đấu chính là thử nghiệm".