U19 Indonesia 'du học' châu Âu, chờ tái đấu U19 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tạm quên thất bại tại giải Đông Nam Á, U19 Indonesia sẽ sang châu Âu tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 vào tháng 9 tới, nơi họ tái đấu U19 Việt Nam.

Truyền thông Indonesia cho biết, HLV Shin Tae-yong đã đề xuất cho U19 Indonesia sang châu Âu tập huấn và được Liên đoàn bóng đá Indonesia chấp thuận.

"Ban đầu ông Shin tính cho đội tập huấn trong nước, tuy nhiên sau đó kế hoạch này được thay đổi. U19 Indonesia có thể tập huấn tại 2 quốc gia châu Âu trước khi dự vòng loại U20 châu Á 2023 vào tháng 9-2022. Một kế hoạch tập huấn châu Âu dài hơi hơn chuẩn bị cho FIFA World Cup U20 năm 2023 vào tháng 5-2023 cũng đã được sắp xếp. Cả hai giải đấu trên đều sẽ diễn ra tại Indonesia", Bola Sport thông tin.

HLV Shin Tae-yong sẽ dẫn quân sang châu Âu tập huấn, chờ tái đấu U19 Việt Nam tại giải châu Á

HLV Shin Tae-yong sẽ dẫn quân sang châu Âu tập huấn, chờ tái đấu U19 Việt Nam tại giải châu Á

Việc bị loại từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022 là cú sốc với bóng đá Indonesia, khi đội chủ nhà đặt mục tiêu vô địch và đang rất kỳ vọng vào HLV Shin Tae-yong.

Việc không thể vượt qua Việt Nam, Thái Lan và bị chính hai đối thủ này loại ở lượt trận cuối khiến HLV Shin Tae-yong đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Kể từ khi được PSSI ký hợp đồng năm 2019 tới nay, HLV Shin Tae-yong chưa một lần thắng các đại diện của Việt Nam và Thái Lan, thậm chí phải nhận các thất bại đậm, điển hình là trận thua 0-4 lượt đi và 1-3 lượt về trước Việt Nam tại vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, PSSI vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Hàn Quốc. Mới đây nhất, sau "thất bại đau đớn" - cụm từ được truyền thông Indonesia sử dụng - tại giải U19 Đông Nam Á, Chủ tịch PSSI Iriawan đã lên tiếng khẳng định duy trì hợp đồng đã ký với ông Shin.

Thực tế sau 30 tháng nhậm chức, HLV Shin Tae-yong ít nhiều để lại dấu ấn. Đáng nói hơn, ông Shin là người được giao dìu dắt lứa U19 qua các chuyến tập huấn Thổ Nhĩ Kỳ, du đấu Pháp... để chuẩn bị cho FIFA World Cup U20 năm 2023, nơi Indonesia lần đầu tiên được trao quyền chủ nhà và đặc cách một suất dự giải đấu, so tài cùng các đội mạnh nhất thế giới.

Vì thế, PSSI không muốn lãng phí tiền của, công sức thời gian qua và tiếp tục tin dùng ông thầy người Hàn.

Tại vòng loại U20 châu Á 2023, U19 Việt Nam sẽ tái đấu chủ nhà Indonesia, bên cạnh hai đối thủ khác cùng bảng F là Timor Leste và Hong Kong (Trung Quốc). Mục tiêu của U19 Việt Nam là nằm nhóm 10 đội nhất bảng hoặc 5 đội nhì có thành tích tốt nhất, giành quyền dự vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan.