Tỷ lệ trẻ ăn sữa bột thay thế sữa mẹ ngày càng tăng

ANTĐ - Sáng 1-8, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ 2014 với chủ đề “Sữa mẹ - Món quà vô giá cho cuộc sống”. 

Theo điều tra mới đây của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, số trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ chỉ đạt gần 20%, trong khi tỷ lệ trẻ ăn sữa bột thay thế sữa mẹ và ăn bổ sung trước 6 tháng lại có xu hướng ngày càng tăng. Trong khuôn khổ Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ (từ ngày 1 đến 8-8), trên cả nước sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động cổ động, truyền thông để góp phần tăng tỷ lệ trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời.