Tuyết đè sập mái nhà, 9 người chết

ANTĐ - Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra lúc 1h sáng 26-11 tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở thành phố Mẫu Đơn Giang, phía nam tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Sau 9 giờ đồng hồ tìm kiếm trong đống đổ nát, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể công nhân làm việc tại nhà máy này. Nguyên nhân sập mái được cho là do tuyết rơi dày. 

Khu vực tỉnh Hắc Long Giang có tuyết rơi rất dày từ hôm 23-11. Tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, tuyết rơi ở mức 11,4mm mỗi ngày – mức cao nhất từ năm 1961 đến nay. Các vùng lân cận cũng trong tình trạng tương tự, có nơi tuyết dày đến 65cm. Trường học và các cơ quan khắp nơi trên tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm đều phải đóng cửa, các chuyến bay và tàu hỏa cũng bị hoãn.