Tuyển VN chuẩn bị tiếp Arsenal: Cạnh tranh quyết liệt

ANTĐ - Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng tên tuổi quá lớn của Arsenal đã khiến ngày tập luyện đầu tiên của Tuyển VN nóng hơn thường thấy. Tất cả đều muốn thể hiện tốt nhất khả năng của mình để có cơ hội xuất hiện trong đội hình ra sân chiều 17/7 tới.

Các tuyển thủ thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt ngay trong ngày tập luyện đầu tiên

Có thể nhận thấy rằng, quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu gặp Arsenal là không đủ để tạo nên một sự hoàn chỉnh cả về đấu pháp lẫn nhân sự đối với Tuyển VN. Bởi vậy, không có nhiều bất ngờ khi ở phần tập đối kháng chiều nay, HLV Hoàng Văn Phúc ưu tiên lựa chọn những gương mặt dạn dày kinh nghiệm cho đội hình 1. Trong khi đó, dàn cầu thủ trẻ được “quy hoạch” cho SEA Games 27 được bố trí thi đấu bên phía đội hình 2.

Ở vị trí trấn giữ khung thành, bản lĩnh được tôi luyện qua những trận đấu quan trọng cũng như khả năng phản xạ rất tốt đã giúp tay găng Hồng Sơn nhận được điểm cộng của BHL. Phía trên Hồng Sơn là hàng thủ 4 người gồm bộ đôi trung vệ Gia Từ- Phước Tứ, giữ biên phải là Quang Thanh và biên trái là Văn Nhiên. Tuy nhiên, theo quan sát, vị trí hậu vệ cánh trái của Văn Nhiên vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục BHL. Nếu Văn Nhiên không thể hiện sự bắt nhịp tốt sau thời gian dài vắng bóng trong màu áo đội tuyển, rất thể anh sẽ mất suất đá chính về tay Văn Phong.

Hàng tiền vệ thực sự là điểm nóng trên sân bởi sự cạnh tranh của quá nhiều các gương mặt xuất sắc. Ngoài đương kim bộ ba Quả bóng Vàng- Bạc- Đồng là Quốc Anh, Tấn Tài và Minh Phương đang có phong độ cao, các cầu thủ còn lại như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Nguyên Sa hay thậm chí là Công Vinh- cầu thủ vẫn thường chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ trái- cũng đều xứng đáng được trọng dụng.

Việc sở hữu lực lượng dồi dào ở khu vực giữa sân ở khía cạnh tích cực sẽ giúp HLV Hoàng Văn Phúc có sự linh hoạt hơn trong đấu pháp. Thực tế, quan sát sự điều chỉnh của “tướng” Phúc tại buổi tập, thì khi khởi động với sơ đồ 4-5-1 quen thuộc, Tấn Tài, Minh Phương, Thành Lương được bố trí chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, bên cánh phải là Trọng Hoàng và cánh trái thuộc về Công Vinh.

Khi chuyển sang chơi với đội hình 4-4-2, Công Vinh được đẩy lên chơi ở vị trí tiền đạo lùi để nhường vị trí tiền vệ trái cho Quốc Anh. Thành Lương được điều sang cánh phải thế chỗ Trọng Hoàng trong khi “máy quét” Nguyên Sa đá cặp tiền vệ trung tâm với Tấn Tài.

Trên hàng công, Anh Đức đang được nhắm cho vị trí trung phong còn Hồng Quân sắm vai “kép phụ”.

"Tướng" Phúc mong muốn tất cả các cầu thủ đều có cơ hội vào sân thử sức với Arsenal

Mặc dù sự cạnh tranh trong đội hình đang thể hiện một cách quyết liệt, nhưng với thái độ tiếp cận trận đấu với Arsenal của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc thì có thể thấy rằng tất cả các cầu thủ đều sẽ cơ hội vào sân thử sức với “Pháo thủ”.

Ông Phúc nói: “Từ nay đến cuối năm, chúng ta có 2 nhiệm vụ chính là tiếp tục thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2015 và tham dự SEA Game 27. Chính vì vậy, mục tiêu của BHL là vừa xây dựng một đội tuyển đủ mạnh, vừa tạo cơ hội thi đấu cọ xát cho các cầu trẻ. Do đó, tại trận đấu gặp Arsenal sắp tới, quan điểm của tôi là càng nhiều cầu thủ được đưa vào sân thi đấu càng tốt”.

Theo kế hoạch, sáng 14/7, các cầu thủ được nghỉ xả hơi và trở lại sân tập vào chiều cùng ngày. Buổi dượt binh cuối cùng của đội tuyển sẽ diễn ra vào chiều ngày 15/7 tại sân Mỹ Đình.

Liên quan đến trận giao hữu giữa Tuyển VN và CLB Arsenal, đội khách sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài vào 5h sáng 15/7. Thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ lưu trú tại Việt Nam trong 3 ngày với một lịch trình dày đặc. Các hoạt động của CLB Arsenal từ khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài tới khi rời Việt Nam đều được đảm bảo an ninh tuyệt đối, đặc biệt trong các hoạt động bên lề diễn ra trên địa bàn Hà Nội.

Riêng ở 2 buổi tập và buổi thi đấu, CATP Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an) đặt cổng từ, máy soi tại 5 cổng trước khán đài B sân Mỹ Đình để kiểm soát người và phương tiện ra vào. Khoảng 3 tiếng trước giờ bóng lăn, CATP sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến đường dẫn vào khu LHTTQG Mỹ Đình. Ngoại trừ xe buýt sẽ được lưu thông vào thời điểm này để đưa khán giả đến sân xem trận đấu, các loại xe ô tô, xe tải, xe khách đều không được đi ngang qua quảng trường Mỹ Đình trước 15h cho đến khi kết thúc trận đấu.

Theo thông báo mới nhất từ VFF, trong ngày diễn ra trận đấu (ngày 17/7), sân Mỹ Đình sẽ mở cửa đón khán giả từ lúc 16h, đồng thời khuyến cáo người hâm mộ không nên đợi đến sát giờ mới vào sân xem trận đấu, vì sẽ dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn.