Vòng loại thứ ba World Cup 2022

Tuyển Việt Nam vs Nhật Bản: Hy vọng ở Công Phượng, Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm qua 10-11, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam đăng ký thi đấu trận gặp Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, lúc 19h tối nay 11-11.

Ở bản danh sách này, HLV Park Hang Seo đã loại gần như toàn bộ các cầu thủ U23 mới được bổ sung lên đội tuyển Việt Nam sau chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2022.

Thầy Park chỉ giữ lại duy nhất 1 tài năng trẻ là hậu vệ Lê Văn Xuân, người chơi ấn tượng nhất trong đội hình U23 Việt Nam tại giải châu Á vừa qua.

Quang Hải và Công Phượng tiếp tục mang theo hy vọng của bóng đá Việt Nam

Quang Hải và Công Phượng tiếp tục mang theo hy vọng của bóng đá Việt Nam

Trong khi đó, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh gây chú ý khi lần đầu tiên góp mặt kể từ khi được triệu tập bổ sung hồi tháng 9. Cùng với đó là sự trở lại của tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh sau khi vắng mặt từ trận gặp Oman do chấn thương.

Nhìn vào những con người được HLV Park đăng ký, có thể thấy đây là những gương mặt gần như tốt nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này.

Danh sách đăng ký ĐT Việt Nam trong cuộc tiếp đón ĐT Nhật Bản

Danh sách đăng ký ĐT Việt Nam trong cuộc tiếp đón ĐT Nhật Bản

Sự trở lại của Trần Đình Trọng giúp thầy Park có thêm lựa chọn cho bộ ba trung vệ ở hàng thủ, với Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay Đỗ Duy Mạnh cũng đang ở trạng thái tốt.

Công Phượng, Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức... vẫn là những cái tên mang đến hy vọng cho hàng công ĐT Việt Nam trước Nhật Bản. Ở đó, Công Phượng được đánh giá cao ở khả năng gây đột biến, Tiến Linh đã có 7 bàn ở vòng loại World Cup 2022 còn Quang Hải từng ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ U23 Nhật Bản của chính HLV Hajime Moriyasu với tỉ số 1-0 ở ASIAD 2018.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản diễn ra lúc 19h tối nay (11-11) trên SVĐ Mỹ Đình. Có khoảng hơn 10.000 khán giả được vào sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Người hâm mộ vào sân Mỹ Đình phải có chứng nhận tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Các CĐV có mũi tiêm thứ hai từ ít nhất 14 ngày trước khi diễn ra trận đấu, hoặc đã khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng.

Bên cạnh đó, CĐV vào sân phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ và phải có mặt tại sân 2 giờ trước thời điểm bóng lăn, để làm các thủ tục kiểm tra an ninh và khai báo y tế.