Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước ĐKVĐ châu Á

ANTĐ - Nếu may mắn hơn, rất có thể tuyển nữ Việt Nam sẽ có điểm trước ĐKVĐ Australia trong lượt trận cuối vòng bảng diễn ra tối nay (18-5).

19h15 tối nay, thầy trò HLV Trần Vân Phát tiếp đón ĐKVĐ châu Á, Australia.

So với trận gặp Nhật Bản, ĐT Việt Nam thay đổi tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát, đa phần là cầu thủ dự bị. Xác định không có cửa thắng ở trận này nên các cô gái chủ nhà thoải mái nhập cuộc. Dù trời mưa rất to, song với sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Thống Nhất, các học trò HLV Trần Vân Phát vẫn thi đấu kiên cường.

Bất ngờ lớn xảy ra khi chỉ tung vào sân đội hình dự bị, song ĐT nữ Việt Nam vẫn duy trì được thế trận ngang ngửa với nhà ĐKVĐ giải.

Nhiều pha lên bóng của tuyển nữ Australia đều không trở thành bàn thắng do sự kém cỏi trong dứt điểm của các chân sút cũng như lối chơi lăn xả của hàng thủ Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các cô gái chủ nhà áp dụng tốt lối chơi phòng ngự phản công. Nhiều pha phản công của Việt Nam gây cho đối phương không ít khó khăn để hóa giải.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) có trận đấu tốt về thế trận trước ĐKVĐ Australia


Video: Bàn thua đáng tiếc của tuyển Việt Nam phút 42

Phút 42, sau một pha hỗn loạn trước khung thành chủ nhà, trọng tài cho rằng thủ môn Tuyết Mai đã bắt bóng từ đường chuyền về của đồng đội và cho Australia hưởng quá phạt gián tiếp. Emily Van Egmond tung cú dứt điểm cực mạnh từ cự li 10m, thủ môn Tuyết Mai xuất sắc ngã người cản phá. Nhưng thật không may cho Việt Nam pha phá bóng lên sau đó của Nguyễn Thị Hoà lại trúng chân đồng đội bay thẳng về lưới nhà, "biếu" cho đội khách bàn mở tỉ số.

Sang hiệp 2, vẫn với lối chơi kiên cường, ĐT nữ Việt Nam đã có vài lần tạo sóng gió về khung thành đội bạn. Phút 52, sau pha phản công nguy hiểm bên cánh phải, Nguyễn Thị Nguyệt tung cú sút chéo góc. Đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những phút cuối trận, tuyển Việt Nam thay gần như hết các trụ cột ra ngoài nhằm giữ sức cho trận play-off. Với dàn cầu thủ dự bị, đa phần lại đã xuống sức nên chủ nhà tiếp tục nhận bàn thua thứ 2. Phút 90, từ pha lên bóng ở trung lộ, Kathrina Gorry thoát xuống tung cú dứt điểm từ xa hạ thủ môn Tuyết Mai.

 

2-0 nghiêng về tuyển Australia cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, Australia (nhì bảng) và Nhật Bản (nhất bảng) giành quyền vào bán kết. Tuyển Việt Nam xếp thứ 3, giành suất đá play-off ngày 21-5 tới. Đối thủ của chúng ta ở trận này sẽ được xác định vào chiều mai (19-5), sau lượt cuối bảng B.

Đội hình xuất phát:

ĐT Việt Nam: Tuyết Mai, Bùi Thị Như, Hoàng Quỳnh, Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Ngọc Anh, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Mai, Kim Hồng, Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Thị Nguyệt.

ĐT Australia: Lydia Williams, Stephanie Catley, Alannia Kennedy, Clare Polkinghorne, Elise Lellond, Caitlin Foord, Emily Van Eg mond, Lisa De Vanna, Tameka Butt, Kathrina Gorry, Michelle Heyman.