Tuyển Việt Nam sẽ trở lại UAE để đấu Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết đội tuyển Trung Quốc chọn sân Sharjah ở UAE để tiếp đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra ngày 7-10 tới.

"Tương tự như lượt trận vào tháng 9-2021, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) tiếp tục phải lựa chọn một địa điểm trung lập làm sân nhà để thi đấu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và sân Sharjah đã được CFA ở UAE để tiếp đội tuyển Việt Nam ngày 7-10 tới", AFC cho hay.

Tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Sharjah (UAE) hôm 1-6 trong trận giao hữu với tuyển Jordan

Tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Sharjah (UAE) hôm 1-6 trong trận giao hữu với tuyển Jordan

Cùng với Australia, Trung Quốc là đội tuyển phải chọn sân trung lập làm sân nhà ở các lượt trận đầu tiên vòng loại thứ ba World Cup 2022, trong khi chờ Chính phủ cấp phép tổ chức trong nước.

Ở hai lượt trận đầu, đội tuyển Trung Quốc đều thi đấu trên sân Khalifa (Qatar), trong đó trận gặp Nhật Bản (ngày 7-9) được tính là sân nhà. Tuy nhiên đến trận sân nhà kế tiếp, thầy trò HLV Li Tie chọn sân Sharjah ở UAE để tiếp tuyển Việt Nam.

Việc phải di chuyển tới UAE cũng như thích nghi múi giờ chênh 4 tiếng so với giờ Hà Nội không phải vấn đề lớn với đội tuyển Việt Nam, khi Quang Hải cùng đồng đội đã trải qua 3 lượt trận thi đấu tập trung tại quốc gia Tây Á này hồi tháng 6, giai đoạn cuối vòng loại thứ hai.

Sân Sharjah với 18.000 chỗ ngồi, cách thủ đô Dubai 30km, vốn không quá xa lạ khi tuyển Việt Nam từng đá trận giao hữu hoà Jordan 1-1 trên sân này ngày 1-6 vừa qua.

Theo kế hoạch, sau trận đấu với Australia ngày 7-9, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có khoảng một tuần nghỉ ngơi, trước khi hội quân trở lại vào ngày 16-9, chuẩn bị cho hai lượt trận đều trên sân khách, gặp Trung Quốc (7-10) và Oman (12-10).