Tuyển Việt Nam sang UAE muộn nhất bảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - So với ba đội khách là Indonesia, Malaysia, Thái Lan thì đội tuyển Việt Nam sẽ sang UAE muộn nhất, số trận giao hữu cũng ít nhất. Điều này là bất lợi hay có ý đồ của HLV Park Hang-seo?

HLV Shin Tae-yong vừa chốt danh sách 28 tuyển thủ Indonesia sang UAE chuẩn bị cho ba lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022. Trong số này, 5 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, Hàn Quốc và Australia sẽ bay thẳng sang UAE hội quân.

Theo kế hoạch, đội tuyển Indonesia sẽ có mặt tại UAE vào ngày 17-5, sớm nhất trong số 4 đội khách. Chiến lược gia người Hàn có khoảng nửa tháng để lắp ghép đội hình, đá giao hữu với Afghanistan (ngày 25-5) và Oman (29-5) trước khi rút gọn danh sách 23 tuyển thủ cho trận chính thức đầu tiên gặp Thái Lan ngày 3-6.

Tuyển Thái Lan dù đang bị dịch Covid-19 xâm nhập song vẫn muốn sang UAE sớm

Tuyển Thái Lan dù đang bị dịch Covid-19 xâm nhập song vẫn muốn sang UAE sớm

Một đội bóng khác của bảng G là Malaysia cũng vừa công bố danh sách 25 tuyển thủ sẽ tới UAE ngày 20-5 tới.

Trước giờ lên đường, HLV Tan Cheng-hoe khích lệ học trò bằng việc nói với truyền thông rằng đang có trong tay 25 cầu thủ tốt nhất (mặc dù danh sách này vắng 2 trụ cột vì chấn thương là trung vệ Shahrul Saad và tiền đạo Shahrel Fikri Md Fauzi) và giờ là thời điểm thích hợp để đánh bại tuyển Việt Nam sau 3 năm chỉ biết hoà và thua.

Đội tuyển Malaysia chủ động rút ngắn thời gian tập luyện trong nước vỏn vẹn có 4 ngày để sớm lên đường đá hai trận giao hữu quan trọng với Kuwait (ngày 23-5) và Bahrain (ngày 28-5) trước khi bước vào các trận đấu chính thức của vòng loại World Cup tại UAE.

Với đội tuyển Thái Lan, dù mọi hoạt động tập luyện đang tạm đóng băng vì có thành viên nhiễm Covid-19, song HLV Nishino vẫn muốn cả đội có mặt tại UAE từ 21-5 như dự kiến. Thậm chí là chuẩn bị sẵn một đội hình dự bị để có thể mang sang UAE trong trường hợp đội hình chính không thể xuất cảnh vì quy định phòng chống dịch.

Giống như Indonesia và Malaysia, tuyển Thái Lan cũng sẽ có 2 trận đấu giao hữu quốc tế (gặp Oman ngày 25-5 và gặp Tajikistan ngày 29-5) trước khi bước vào cuộc đua tranh tấm vé đi tiếp vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) sang UAE muộn nhất và chỉ đá tập một trận với Jordan

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) sang UAE muộn nhất và chỉ đá tập một trận với Jordan

So với ba đội khách cùng bảng, tuyển Việt Nam đến UAE muộn nhất, dù lịch mới là ngày 26-5 đã sớm hơn tới 5 ngày so với kế hoạch trước đó.

Việc đội tuyển Việt Nam tới UAE muộn hơn các đối thủ, một phần vì được nghỉ lượt trận ngày 3-6, mặt khác, có lẽ HLV Park Hang-seo muốn hạn chế rò rỉ, lộ lọt thông tin một cách tối đa, đặc biệt là trước chủ nhà UAE - đối thủ ở lượt trận cuối.

Mọi ý đồ chiến thuật nhiều khả năng sẽ được chiến lược gia Hàn Quốc quán triệt và cho học trò thực hành tại Việt Nam, trong khoảng nửa tháng trước ngày lên đường. Việc thích nghi điều kiện khí hậu, sân bãi cũng như những thử nghiệm, điều chỉnh hoàn toàn có thể thực hiện trong 11 ngày chuẩn bị tại UAE, với điểm nhấn là trận đá tập với Jordan ngày 31-5.

Trước các đối thủ vốn đã quá hiểu nhau thì việc giấu kín những miếng đánh mới là điều dễ hiểu. Hy vọng, ông Park sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho đối thủ tại UAE.