Tuyển Việt Nam nguy cơ bị cầu thủ Indonesia 'trả đũa'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Iriawan lộ rõ sự cay cú và yêu cầu thầy trò HLV Shin tae-yong phải đánh bại đội tuyển Việt Nam để trả "món hận" SEA Games 2019.

SEA Games 2019 tại Philippines, đội tuyển U22 Indonesia chơi khá ấn tượng trước khi thua thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại 3-0 tại chung kết.

Trong bài viết có tiêu đề "Chủ tịch PSSI có mối thâm thù đặc biệt với đội tuyển Việt Nam", tờ Goal phiên bản Indonesia cho hay, Chủ tịch PSSI Iriawan vẫn còn ấm ức về thất bại cay đắng của đội nhà ở chung kết SEA Games, nơingôi sao trẻ Evan Dimas của họ phải rời sân sớm sau cú vào bóng của Đoàn Văn Hậu bên phía U22 Việt Nam.

Mất đi "nhạc trưởng", U22 Indonesia vỡ trận, thua đậm và tan tành giấc mơ vô địch.

Đoàn Văn Hậu tới trò chuyện với Evan Dimas sau lễ trao huy chương tại chung kết SEA Games 2019

Đoàn Văn Hậu tới trò chuyện với Evan Dimas sau lễ trao huy chương tại chung kết SEA Games 2019

"Chúng ta từng kỳ vọng rất cao ở SEA Games nhưng chấn thương của Evan Dimas khiến mọi thứ tan vỡ. Vì thế, đánh bại tuyển Việt Nam sẽ là sự trả thù trong thể thao", Chủ tịch PSSI Iriawan nói với thầy trò HLV Shin Tae-yong tại cuộc gặp mặt trước giờ lên đường sang UAE đá 3 trận vòng loại World Cup 2022.

Ở vòng loại World Cup 2022, Indonesia đã sớm bị loại sau 5 trận thua. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo tuyên bố không buông xuôi, trái lại còn muốn lấy ba trận đấu với Việt Nam, UAE và Thái Lan là cơ hội cọ xát quý báu cho SEA Games 2021.

Đó cũng là lý do, Chủ tịch PSSI chủ trương muốn HLV Shin Tae-yong trao cơ hội cho các cầu thủ U22 (đa số cầu thủ sang UAE lần này trong độ tuổi dự SEA Games 31).

Một mối lo có cơ sở, đó là sau mệnh lệnh "phải đánh bại Việt Nam để trả thù" từ Chủ tịch PSSI, các cầu thủ trẻ Indonesia trong tâm thế không còn gì để mất (vì đã sớm bị loại) sẽ "đá chết bỏ" và có thể gây ra chấn thương cho các tuyển thủ Việt Nam, trong đó Đoàn Văn Hậu - cầu thủ đang hồi phục chấn thương - có thể là đích ngắm đầu tiên.

Nếu không may có tuyển thủ chấn thương, tuyển Việt Nam sẽ rất bất lợi ở hai trận đấu then cuối sau đó gặp Malaysia và UAE.

Trước đó, những chấn thương không mong muốn đã khiến HLV Park Hang-seo mất đi nhiều trụ cột, điển hình là trường hợp tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ sang UAE vào đêm 26-5, muộn nhất trong số 4 đội khách. Thầy trò HLV Park Hang-seo được nghỉ lượt trận ngày 3-6, trước khi lần lượt gặp Indonesia (7-6), Malaysia (11-6) và UAE (15-6).