Tuyển Việt Nam mất thêm thủ môn ở AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chấn thương cơ nhị đầu khiến thủ môn Nguyễn Văn Toản không thể đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch AFF Cup 2020 tháng 12 tới.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản bị đau ở vai trong trận đấu với đội tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, anh đã được đưa đi chụp MRI phát hiện có dị tật nhỏ ở vai, khiến việc đưa tay lên không thể hết tầm.

Các bác sỹ đội tuyển sau đó đã có báo cáo cụ thể tình trạng của Văn Toản tới Ban y học Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để xin ý kiến về phương án điều trị tiếp theo cho Văn Toản.

Thủ môn Văn Toản chưa thể thi đấu đỉnh cao, ít nhất là tại AFF Cup diễn ra tháng 12 tới

Thủ môn Văn Toản chưa thể thi đấu đỉnh cao, ít nhất là tại AFF Cup diễn ra tháng 12 tới

Tại cuộc hội chẩn chiều 17-11 giữa Ban Y học VFF với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cơ xương khớp, kết luận ban đầu là Văn Toản bị chấn thương cơ nhị đầu.

Giải pháp trước mắt là tiếp tục tập phục hồi trong vòng 2-3 tuần. Trong thời gian này, Ban Y học LĐBĐVN sẽ theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình trạng chấn thương của Văn Toản để có quyết định hướng điều trị tiếp theo.

Việc phẫu thuật (nếu có) chỉ là giải pháp cuối cùng.

Dự kiến thủ thành của CLB Hải Phòng sẽ mất 2-3 tháng để trở lại thi đấu bình thường, đồng nghĩa không có cơ hội dự AFF Cup tháng 12 tới và trận đấu vòng loại World Cup vào tháng 1-2022.

Đây là điều đáng tiếc với cá nhân Văn Toản cũng như đội tuyển Việt Nam, sau sự vắng mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm, cũng bởi chấn thương.

Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng - ba thủ môn được triệu tập ở trận đấu gần nhất gần như sẽ là lựa chọn cho vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup tới.

Ngày 20-11, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Bà Rịa - Vũng Tàu và dự kiến ngày 1-12 lên đường sang Singapore thi đấu AFF Cup 2020.

HLV Park triệu tập tiền đạo dân tộc Tà Ôi

Thông tin từ CLB Huế, tiền đạo Hồ Thanh Minh - sinh năm 1999, dân tộc Tà Ôi, người ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar qua đó giành vé VCK U23 châu Á 2022 - được HLV Park Hang-seo triệu tập đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Đây là lần triệu tập đội tuyển quốc gia chính thức đầu tiên của Thanh Minh, sau khi anh được thầy Park cho lên tuyển "thử việc" hồi đầu tháng 11.

Ngoài Thanh Minh, danh sách đội tuyển dự kiến không có nhiều thay đổi so với danh sách triệu tập cho trận gặp Ả Rập Xê Út vừa qua.