Tuyển Việt Nam luyện đánh biên, rèn dứt điểm dưới nắng nóng trên 30 độ C

ANTĐ - HLV Phan Thanh Hùng dành phần lớn thời gian buổi tập cho các học trò tập bài tấn công trung lộ rồi mở cánh và rèn luyện khâu dứt điểm.

Sáng nay 21-11, ĐTVN có buổi tập kéo dài 2 giờ đồng hồ tại sân phụ trong khuôn viên SVĐ Rajamangala.

Suốt thời gian qua, dứt điểm vẫn được coi là điểm yếu cố hữu của ĐTVN, khiến BHL không khỏi đau đầu. Thế nên, phần lớn thời gian buổi tập sáng nay, HLV Phan Thanh Hùng đã yêu cầu các cầu thủ tập nhuần nhuyễn các pha triển khai tấn công và dứt điểm cận thành.


Đầu buổi tập, các cầu thủ thực hiện bài tấn công trung lộ rồi mở bóng sang 2 biên với yêu cầu tốc độ nhanh và sự chuẩn xác trong các đường chuyền. Mục tiêu là để có thể áp sát khung thành đối phương một cách nhanh nhất, tạo yếu tố bất ngờ.

Trong phần lớn thời gian còn lại, HLV Phan Thanh Hùng cho các học trò rèn dứt điểm, đặc biệt là với những cái tên lĩnh trọng trách ghi bàn như Quang Hải, Công Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng.

Dù đã tập khá nhiều bài này nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, các cầu thủ vẫn chưa thực hiện các động tác thuần thục. Ngay cả những cầu thủ có kỹ thuật tốt cũng không ít lần dứt điểm “trượt”.

Sau mỗi tình huống chưa thật sự hài lòng, HLV Phan Thanh Hùng đều yêu cầu các học trò tạm dừng để phân tích, rút kinh nghiệm. Dù không nói ra, nhưng chắc chắn vị thuyền trưởng ĐTVN chưa thể yên tâm nếu như các cầu thủ Việt Nam tiếp tục dứt điểm không như mong muốn.

Điểm đáng ghi nhận trong buổi tập sáng nay là các cầu thủ đều rất tập trung và “ngốn” trọn bài tập khá nặng của BHL, dưới cái nắng hơn 30 độ C tại Băng Cốc. Hy vọng trong 3 ngày còn lại trước khi ra quân, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ thu được nhiều thành quả.