Tuyển Việt Nam làm quen SVĐ 6 vạn chỗ đấu Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 28-3, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen SVĐ Saitama, nơi có sức chứa hơn 6 vạn chỗ ngồi, để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Sân Saitama được khánh thành năm 2001 để phục vụ cho việc tổ chức World Cup 2002, giải đấu diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Sân có sức chứa 63.700 chỗ, và được giảm xuống còn 62.300 vì một số lý do khách quan. Sân Saitama từng tổ chức 4 trận đấu tại World Cup 2002, bao gồm cả trận Nhật Bản gặp Bỉ.

ĐT Việt Nam làm quen sân Saitama trước trận gặp Nhật Bản (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam làm quen sân Saitama trước trận gặp Nhật Bản (Ảnh: VFF)

Địa điểm này được chọn làm nơi tổ chức các trận đấu sân nhà của đội Nhật Bản trên hành trình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Theo VFF, đây cũng là nơi thường mang lại may mắn cho "Samurai xanh", khi họ giành chiến thắng 23, hòa 3 và chỉ thua 1 sau 27 trận trên sân này.

Là SVĐ tiêu chuẩn quốc tế nên thầy trò HLV Park không có gì phàn nàn về cơ sở vật chất, đặc biệt là mặt cỏ của sân.

Dù chỉ là trận đấu mang tính thủ tục do Nhật Bản đã có vé dự World Cup 2022, còn ĐT Việt Nam không có cơ hội đi tiếp, nhưng trận đấu giữa hai đội vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Theo đó, hơn 60.000 vé xem trận đấu trên SVĐ Saitama đã được bán hết. Đã rất lâu kể từ khi dịch bệnh bùng phát, giới mộ điệu mới được chứng kiến một số lượng khán giả đến sân đông như vậy trong một trận đấu tại Nhật Bản. Được biết, có khoảng 3.000 vé trong số này thuộc về các CĐV Việt Nam.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam diễn ra vào 19h35 giờ địa phương (17h35 giờ Việt Nam) ngày 29-3. Mục tiêu của HLV Park Hang-seo và các học trò là chơi cống hiến để có lời chia tay đẹp với vòng loại World Cup 2022.