Tuyển Việt Nam "khai giày" năm 2020 vào... ngày 8-10

ANTD.VN - Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu quốc tế đầu tiên năm 2020 gặp đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 8-10.

Tuyển Việt Nam dự kiến có trận đấu đầu tiên năm 2020 vào ngày 8-10

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết vừa nhận được thư của Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan đề xuất tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển quốc gia hai nước. Trận đấu này dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào ngày 8-10 tới.

Trận giao hữu này từng được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 3 vừa qua nhằm giúp hai đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên phải tạm hoãn. Sau khi FIFA ra thông báo các trận vòng loại World Cup 2022 đá bù vào tháng 10 và 11, hai bên mới nối lại kế hoạch giao hữu.

Trước đó, VFF cũng nhận được lời mời đá giao hữu tại Việt Nam vào ngày 8-10 từ đội tuyển Iraq. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, VFF đã chọn Kyrgyzstan và từ chối lời đề nghị của phía Iraq.

Đại diện VFF cho biết, đội tuyển Kyrgyzstan sẽ mang sang đội hình mạnh nhất, đồng thời sẽ phải tuân thủ các quy định của Chính phủ Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19 ở thời điểm đó.

Đây là trận giao hữu quốc tế đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 2020, sau hơn 9 tháng nghỉ vì dịch Covid-19 và là cữ dượt quan trọng cho cuộc tái đấu đội tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 13-10.

Còn với Kyrgyzstan, trận giao hữu với đối thủ hơn 2 bậc trên bảng xếp hạng thế giới là Việt Nam sẽ giúp đội bóng hạng 96 thế giới này sẵn sàng cho trận đấu với Myanmar ngày 13-10.

Ở bảng F - nơi đội tuyển Nhật Bản (hiện xếp đầu bảng với 12 điểm/4 trận) được mặc định suất chính thức đi tiếp, Kyrgyzstan (7 điểm/5 trận) đang phải cạnh tranh gay gắt ngôi nhì bảng với Tajikistan(7 điểm/5 trận) và Myanmar (6 điểm/5 trận), hòng nuôi hi vọng lọt nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại thứ ba. 

Còn tại bảng G, tuyển Việt Nam đang tạm xếp đầu với 11 điểm/5 trận, trên Malaysia (9 điểm/5 trận), Thái Lan (8 điểm/5 trận), UAE (6 điểm/4 trận). Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là kết thúc vòng bảng với ngôi nhất, đồng nghĩa suất vào thẳng vòng ba.

ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 9, chuẩn bị cho ba lượt trận cuối rất quan trọng lần lượt gặp Malaysia ngày 13-10, Indonesia ngày 12-11 và UAE ngày 17-11.