Tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc đúng ngày mồng 1 Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà ở lượt trận thứ 8 diễn ra ngày 1-2-2022, nhằm ngày mồng 1 Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Theo lịch thi đấu được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố trước đó, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 2-9-2021 đến 29-3-2022. Mỗi đội bóng thi đấu tổng cộng 10 lượt trận.

Lịch thi đấu dự kiến của đội tuyển Việt Nam tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022

Lịch thi đấu dự kiến của đội tuyển Việt Nam tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022

Lịch thi đấu cụ thể của đội tuyển Việt Nam như sau:

Ngày 2-9 đá lượt trận đầu tiên trên sân khách gặp Ả Rập Xê Út. Ngày 7-9 trở lại Mỹ Đình tiếp Australia.

Ngày 7-10, làm khách trên sân của Trung Quốc, trước khi đấu chủ nhà Oman 5 ngày sau đó.

Trong tháng 11, thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt tiếp Nhật Bản (ngày 11-11) và Ả Rập Xê Út (ngày 16-11) trên sân nhà Mỹ Đình.

Đáng chú ý ở lượt trận thứ 7 và 8, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Australia ngày 27-1-2022, nhằm ngày 25 tháng Chạp và sau đó trở về Mỹ Đình tiếp đội tuyển Trung Quốc ngày 1-2-2022 ngày 1-2-2022, nhằm đúng ngày mồng 1 Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Ở hai lượt trận cuối quyết định, thầy trò Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp Oman (ngày 24-3-2022) và Nhật Bản (29-3-2022).

Lịch thi đấu trên được ban tổ chức ấn định từ trước, song có khả năng thay đổi trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đội bóng không thể tổ chức trận đấu trên sân nhà buộc phải đá sân trung lập.

Thậm chí có thể xảy ra kịch bản cả 10 lượt trận của bảng đấu sẽ thi đấu tập trung ở một địa điểm cố định, như từng áp dụng tại vòng loại thứ hai. Khi đó, các đội bóng sẽ cắt giảm được thời gian di chuyển và khoảng nghỉ giữa các lượt trận thu hẹp lại.