"Tuyển Việt Nam đã khiến Australia có những phút giây lo lắng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Chủ nhà Việt Nam thi đấu bùng nổ và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa khiến đội khách có những giây phút lo lắng", tờ  The Sydney Morning Herald mô tả.

Tối 7-9, đội tuyển Việt Nam để thua 0-1 trước Australia ở lượt trận thứ hai bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Rhyan Grant là chủ nhân bàn thắng duy nhất trận đấu ghi ở phút 43 nhưng trước đó anh cũng là người đã để tay chạm bóng khi ngăn cản cú sút của Hồng Duy bên phía Việt Nam. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã không thổi penalty và Grant là người mừng nhất", tờ The Sydney Morning Herald nhấn mạnh trong bài tường thuật trận thắng của đội nhà.

Tuyển Australia thắng sát nút chủ nhà Việt Nam trong trận đấu trên sân Mỹ Đình, tối 7-9

Tuyển Australia thắng sát nút chủ nhà Việt Nam trong trận đấu trên sân Mỹ Đình, tối 7-9

Tờ báo của Australia ngoài nhấn mạnh con số 10 trận thắng liên tiếp của thầy trò HLV Graham Arnold cũng dành lời ngợi khen cho màn trình diễn của chủ nhà Việt Nam.

"Socceroos (biệt danh của đội tuyển Australia) chiếm quyền kiểm soát bóng áp đảo, chơi bóng phần lớn bên sân đối phương nhưng già nửa hiệp 1, họ gần như bế tắc trong việc vượt qua hàng thủ được tổ chức tốt, chơi kỷ luật của Việt Nam. Còn ở hiệp 2, tuyển Việt Nam thi đấu bùng nổ để nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, khiến đội khách có những giây phút lo lắng", The Sydney Morning Herald mô tả.

Còn tờ Sporting News đánh giá, Socceroos dù không có màn trình diễn thuyết phục nhưng điều quan trọng là họ vẫn giành trọn 3 điểm, nối dài chuỗi 10 trận thắng liên tiếp và củng cố ưu thế trên hành trình tranh vé tới World Cup 2022.

Truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm lớn cho trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tờ Donga cho rằng tuyển Việt Nam đã thể hiện tốt trước đối thủ rất mạnh là Australia, có nhiều thời điểm phản công mạnh mẽ khiến đối thủ lo lắng, song chung cuộc bại trận bởi những giới hạn trong các pha xử lý cuối cùng.

"Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của đoàn quân HLV Park Hang-seo. Nhưng không quá khó hiểu bởi đó là vòng loại cuối cùng World Cup, nơi quy tụ 12 đội bóng mạnh nhất châu Á, thật quá khó khăn với họ", tờ Donga bình luận.