Tuyển Việt Nam đá Asian Cup 2023 vào đầu năm 2024?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trang ASEAN Football tiết lộ hiện có 4 quốc gia quan tâm tới việc thế chỗ Trung Quốc đăng cai Asian Cup 2023, trong đó Qatar nếu được chọn có thể lùi giải tới tháng 1-2024.

Tháng trước, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận Trung Quốc đã xin rút quyền đăng cai Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup 2023) do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

AFC một mặt cho biết giải đấu vẫn sẽ diễn ra như dự kiến từ 16-6 đến 16-7-2023, mặt khác tiến hành mời thầu, kêu gọi các quốc gia đủ điều kiện tham gia bỏ thầu, hạn nhận hồ sơ tới hết tháng 6-2022.

Qatar sẽ tổ chức World Cup 2022 và có thể là Asian Cup 2023

Qatar sẽ tổ chức World Cup 2022 và có thể là Asian Cup 2023

Ở diễn biến mới nhất, trang ASEAN Football tiết lộ, hiện có 4 quốc gia bày tỏ quan tâm tới việc đăng cai gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar và Australia.

"Nếu Qatar được chọn làm chủ nhà, giải đấu dự kiến tổ chức vào tháng 1-2024", ASEAN Football dẫn nguồn tin riêng.

Theo quy định, thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức giải sẽ do AFC phê duyệt, song cơ bản dựa trên đề xuất của chủ nhà, tuỳ theo tình hình thực tế.

Hiện Asian Cup 2023 đã chính thức xác định 24 đội bóng góp mặt vòng chung kết gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Úc, Iran, Ả Rập Xê Út, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Li-băng, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông, Bahrain, Tajikistan, Kyrgyzstan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Liên đoàn bóng đá các quốc gia đang nóng lòng chờ AFC công bố nước chủ nhà mới của giải đấu, để từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2023 cũng như 2024.

Trước đó, việc Trung Quốc rút đăng cai ASIAD 19 (dự kiến tháng 9-2022 và hiện chưa rõ thời gian, địa điểm mới) đã khiến kế hoạch của các nền thể thao trong khu vực đảo lộn.