Tuyển Việt Nam cùng 4 đối thủ đã chạy đà ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cả 5 đội bóng bảng G đều đã kết thúc các trận giao hữu vốn được xem là màn tổng duyệt lần cuối, trước khi bước vào cuộc đua chính thức tranh tấm vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Chủ nhà UAE (tạm xếp thứ tư bảng G với 6 điểm, đá ít hơn một trận) là đội bóng tích cực giao hữu nhất. Thầy trò HLV Marwijk đã có tổng cộng 6 trận giao hữu từ 2019 đến nay. Đáng chú ý, hai trận gần nhất, họ giành chiến thắng rất đậm, lần lượt là 6-0 trước Ấn Độ và 5-1 trước Jordan.

Kết quả này khiến HLV Marwịjk rất tự tin vào mục tiêu toàn thắng cả 4 lượt trận còn lại để giành quyền đi tiếp. Điều duy nhất ông Marwijk lo ngại, đó là việc phải thi đấu với mật độ 4 trận/13 ngày, trong khi với khoảng thời gian đó, các đối thủ còn lại chỉ phải đá 3 trận.

UAE (trái) vùi dập Jordan 5-1, sẵn sàng bước vào vòng loại World Cup

UAE (trái) vùi dập Jordan 5-1, sẵn sàng bước vào vòng loại World Cup

ĐT Thái Lan (8 điểm, tạm xếp thứ ba) cũng vừa trải qua 3 trận giao hữu chỉ trong vòng 5 ngày. Trái ngược với UAE, đoàn quân của HLV Nishino tỏ ra bế tắc ở khâu ghi bàn. Họ để thua Oman 0-1, hoà Tajikistan 2-2 trong thế dẫn 2 bàn, trước khi thảm bại 1-4 trước Uzbekistan.

Đánh giá về màn chạy đà này, HLV Nishino phàn nàn về thể lực và các đường chuyền quyết định khi tấn công nhanh của cầu thủ Thái Lan, song vẫn tự tin sẽ đạt mục tiêu toàn thắng ba lượt trận cuối.

ĐT Malaysia (9 điểm, nhì bảng) của HLV Tan Cheng Hoe thì để thua cả hai trận giao hữu trước Kuwait (1-4) và Bahrain (0-2). Ngoài động viên tinh thần học trò, ông Tan không giấu nổi nỗi lo ở vị trí trung vệ, nơi đã ít nhất 6 lần để đối phương xuyên thủng, ghi bàn.

Tuyên bố sẽ nỗ lực để thắng cả ba trận còn lại, nhưng ĐT Malaysia thực sự gặp khó trước các đối thủ mạnh của bảng gồm UAE, Việt Nam, Thái Lan.

Sang UAE khi đã chắc chắn bị loại, ĐT Indonesia tuyên bố không buông bỏ và sẽ đánh bại cả Việt Nam, UAE và Thái Lan. Thế nhưng thầy trò HLV Shin Tae-yong đang khiến mọi người hoài khi về tuyên bố trên, khi liên tiếp thua Afghanistan 2-3 và thua Oman 1-3 ở hai trận giao hữu vừa qua.

Với đa số là cầu thủ trẻ trong độ tuổi dự SEA Games 2021, Indonesia bị xem là đội bóng yếu nhất giai đoạn cuối bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam đúc rút nhiều điều sau màn "tổng duyệt" trước Jordan

Tuyển Việt Nam đúc rút nhiều điều sau màn "tổng duyệt" trước Jordan

Là đội bóng duy nhất bảng chỉ đá giao hữu quốc tế 1 trận và tổng duyệt muộn nhất, đội tuyển Việt Nam vừa có trận hoà 1-1 trước ĐT Jordan.

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo bị thủng lưới trước từ rất sớm, trước khi gia tăng sức ép để có bàn gỡ giữa hiệp 1. Sang hiệp 2, thủ môn Văn Toản xuất sắc cản phá quả 11m, giúp đội nhà giữ vững tỉ số đến hết trận.

Ngoại trừ ba cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương là Duy Mạnh, Đình Trọng, Minh Vương, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho tất cả học trò, từ đó có cái nhìn tổng quát nhất về nhân sự, cũng như kết quả tập luyện gần một tháng qua.

Các lượt trận cuối bảng G sẽ diễn ra từ ngày 3-6 đến 15-6. Đội nhất bảng giành vé vào thẳng vòng loại tiếp theo. Đội nhì bảng phải chờ xét thành tích với 7 đội nhì khác để chọn ra 4 đội nhì xuất sắc nhất đi tiếp.