Tuyển Việt Nam có thể đấu Trung Quốc tại Qatar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Trung Quốc cho biết đội tuyển quốc gia nước này đã sẵn sàng cho một kế hoạch thi đấu 2 tháng tại nước ngoài, với 4 lượt trận tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, trong đó có trận đấu với tuyển Việt Nam.

"Các tuyển thủ quốc gia Trung Quốc sẽ phải chuẩn bị tinh thần thi đấu xa nhà trong hai tháng", tờ Sohu cho hay.

Theo tờ báo của Trung Quốc, do Chính phủ nước này siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên thầy trò HLV Li Tie buộc phải chọn thi đấu sân trung lập, trước mặt là trận tiếp Nhật Bản ngày 7-9 và rất có thể là cả trận gặp Việt Nam ngày 7-10.

Tuyển Trung Quốc có thể chọn Qatar tổ chức hai trận sân nhà gặp Nhật Bản (7-9) và Việt Nam (7-10)

Tuyển Trung Quốc có thể chọn Qatar tổ chức hai trận sân nhà gặp Nhật Bản (7-9) và Việt Nam (7-10)

Theo phân tích của Sohu, việc lưu trú tại Tây Á trong khoảng 2 tháng là lựa chọn hợp lý với đội tuyển Trung Quốc ở 4 lượt trận sắp tới.

Cụ thể, đội tuyển Trung Quốc sẽ sang Qatar ngày 26-8 để chuẩn bị cho trận đấu với Australia ngày 2-9. Sau đó, đội ở lại Qatar để tiếp đội tuyển Nhật Bản sau đó 5 ngày.

Trong tháng 10, đội tuyển Trung Quốc có trận đấu sân nhà tiếp Việt Nam ngày 7-10 trước khi làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út ngày 12-10.

Trường hợp chọn lưu trú tại Tây Á để tiếp tục tập luyện và giao hữu, thầy trò HLV Li Tie sẽ rất thuận lợi trong di chuyển và thích nghi môi trường thi đấu. Ngược lại, nếu trở về nước và chịu cách ly 14 ngày sau mỗi lượt trận sẽ ảnh hưởng lớn tới thể lực, phong độ và quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp của đội tuyển Trung Quốc.

"Dù chưa có thông báo chính thức song gần như chắc chắn đội tuyển Trung Quốc sẽ chọn Qatar để tổ chức trận đấu sân nhà. Các cầu thủ sẽ phải làm quen với việc xa gia đình trong thời gian dài", Sohu cho hay.

Trong khi đó, tờ The Mecurry (Australia) khẳng định trận đấu giữa đội nhà với Trung Quốc ngày 2-9 sẽ diễn ra trên sân Khalifa International (Doha, Qatar).

Đây là một trong những sân đấu mà chủ nhà Qatar dự kiến tổ chức World Cup 2022. Sân có hệ thống điều hoà, giúp các cầu thủ trút bỏ nỗi lo thời tiết nắng nóng gần 40 độ C tại quốc gia Tây Á này.

Tuy nhiên phía Liên đoàn bóng đá Australia mong muốn, sau trận đấu với Trung Quốc tại Qatar và với Việt Nam tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Graham Arnold sẽ được Chính phủ Australia tạo điều kiện cho trở lại Sydney thi đấu các trận sân nhà từ tháng 10 trở đi.